Điểm nhấn Sea Games ngày 04/06: Đấu kiếm tiếp hi vọng giành vàng, U23 ra quân gặp Lào

-Thứ năm, ngày 04/06/2015 07:00 GMT+7

Sau lần “mở hàng” thành công với hai tấm HCV của Tiến Nhật, Thành An, đấu kiếm tiếp tục nhận được sự kì vọng trong khi ĐT U23 cũng sẽ xuất trận trước Lào sau màn trình diễn ấn tượng trước U23 Malaysia.

Đấu kiếm tiếp tục nuôi hi vọng vàng

 


Trong ngày thi đấu hôm nay, đấu kiếm sẽ tiếp tục chuỗi các nội dung đấu đơn với ba bộ huy chương ở các nội dung kiếm liễu đơn nam, kiếm ba cạnh đơn nữ và kiếm chém đơn nữ.

Hi vọng giành vàng lớn nhất trong ngày hôm nay thuộc về kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung, kiếm thủ được mệnh danh là “độc cô cầu bại” của kiếm chém nữ Đông Nam Á. Cùng ra quân với Dung ở nội dung kiếm chém lần này còn có Nguyễn Thị Thanh Loan, một tay kiếm cũng được đánh giá khá cao khác.

Bên cạnh Lệ Dung, hi vọng vàng của đấu kiếm trong ngày hôm nay còn được dành cho nội dung kiếm ba cạnh đơn nữ với sự góp mặt của kiếm thủ tài năng Trần Thị Len, bên cạnh đó là VĐV dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Thị Như Hoa.

Ở nội dung đấu kiếm còn lại trong ngày, các nam VĐV của chúng ta sẽ tranh tài với kiếm liễu đơn, tuy nhiên, đây không phải là thế mạnh của chúng ta nên hi vọng giành vàng của Nguyễn Quốc Oai hay Nguyễn Minh Quang là không nhiều.

Tuyển U23 tiếp đà hưng phấn sau ba điểm trước Malaysia


 


Các học trò của HLV Toshiya Miura sẽ có trận ra quân thứ ba tại bảng B Sea Games 28, tròn hai ngày sau màn trình diễn cực kì ấn tượng trước đối thủ trực tiếp Malaysia.

Sau hai trận toàn thắng với cách biệt tỉ số lớn, Công Phượng và các đồng đội đang tạm dẫn đầu với lợi thế về hiệu số trước Thái Lan. Chúng ta sẽ phải tiếp tục duy trì phong độ và sự tỉnh táo vốn có để chiến đấu trước ĐT U23 Lào đã tiến bộ khá nhiều trong thời gian gần đây.

Về tình hình lực lượng, tiền đạo Mạc Hồng Quân dù phải rời sân bằng cáng trong những phút cuối trước Malaysia, nhưng đã được thông báo đau nhẹ và vẫn kịp bình phục để xuất phát trước Lào. Tuy nhiên nhiều khả năng HLV Miura sẽ cho Quân cơ hội nghỉ ngơi và sử dụng Văn Toàn, chân sút cũng góp một pha lập công trong chiến thắng 5-1 cách đây ít ngày.

Ngoài Hồng Quân, HLV Miura dự kiến sẽ đưa ra một số thay đổi khác nhằm tạo điều kiện nghỉ ngơi cho các học trò. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Lào sẽ diễn ra lúc 19h30 tối nay tại sân Bishan, và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Trước đó cũng trong khuôn khổ bảng B, U23 Thái Lan sẽ tiếp U23 Malaysia.

Bóng bàn, bơi nghệ thuật và hi vọng có huy chương


 


Bóng bàn đã mang về cho Đoàn thể thao Việt Nam hai tấm HCĐ ở các nội dung đôi nam và đôi nam nữ, và trong ngày hôm nay, chúng ta nhiều khả năng sẽ có thêm huy chương khi hai nữ tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Thị Nga chỉ phải gặp các đối thủ không quá mạnh và đang nắm nhiều cơ hội lọt vào bán kết nội dung đơn nữ.

Tương tự Trang và Nga, Lê Tiến Đạt ở nội dung đơn nam sẽ kết thúc vòng bảng bằng trận quyết đấu với đối thủ đến từ Thái Lan Tanviriyavechakul. Tuy vậy, cơ hội lọt vào bán kết của Trần Tuấn Quỳnh, tay vợt nam còn lại, là không nhiều sau kết quả thi đấu không thật tốt trong ngày hôm qua. Các trận vòng bảng còn lại của bóng bàn sẽ diễn ra từ 9h sáng trong khi các trận bán kết, chung kết sẽ bắt đầu từ 14h chiều.

Môn thể thao còn lại có sự xuất hiện của các VĐV Việt Nam là bơi nghệ thuật, đây cũng là môn thi kết thúc đầu tiên và sớm nhất tại Sea Games 28. Trong ngày hôm nay, các VĐV của chúng ta sẽ tranh tài ở hai nội dung đôi và đồng đội. Trong khi nội dung đôi vẫn còn hi vọng giành huy chương với cặp Huỳnh Minh Trang/Phan Mãnh Nhi thì nội dung đồng đội không được đặt nhiều kì vọng khi số lượng VĐV của ta còn chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của nước chủ nhà. Các nội dung bơi nghệ thuật sẽ diễn ra từ 12h đến 19h.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI