Diễn biến ngày thi đấu thứ 3 của Thế vận hội trẻ 2014

-Thứ tư, ngày 20/08/2014 07:28 GMT+7

Đã 3 ngày kể từ khi ngọn lửa thắp sáng đài đuốc của tổ hợp nhà thi đấu thể thao cao cấp Nam Kinh, và nơi đây tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các VĐV trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

 


Ngày hôm qua 19-8, thành phố Nam Kinh tiếp tục chứng kiến những màn so tài đỉnh cao của các VĐV trẻ. Đích thân Chủ tịch của IOC, ông Thomas Bach đã có mặt tại nhà thi đấu thể thao cấp cao Nam Kinh để theo dõi trận đấu nằm trong khuôn khổ của bảng A , giữa nhà ĐKVĐ trẻ thế giới Akane Yamaguchi người Nhật Bản và Mia Blichfeldt của Đan Mạch. Với đẳng cấp của nhà vô địch thế giới, Yamaguchi đã dễ dàng vượt qua đối thủ với tỉ số các sec là 21-12 và 22-20. Tay vợt 17 tuổi đã chính thức có suất tại vòng tứ kết mà không đánh rơi bất cứ game nào.

Bên cạnh đó, VĐV Tây Ban Nha Clara Azurmendi tiếp đón Sabrina Solis Martinez của Mexico tại bảng G. Tại đây, tay vợt TBN đã khẳng định mình sẽ vào vòng tiếp theo khi áp đảo đối thủ với tỉ số cách biệt 21-16 và 21-13.

Tại bộ môn đua thuyền rowing, nội dung đơn nữ chứng kiến VĐV Belarus Krystsina Staraselets tiếp tục gây ấn tượng. Cùng với Desislava của Bulgari và Alejandra của Paraguay, Krystina đã đảm bảo chắc suất vào vòng chung kết tại Olympic năm nay.

Còn với phái mạnh, Dan de Groot của Canada vươn lên đứng đầu bảng trong khi đại diện của nước Anh và Cuba lần lượt đứng ở 2 vị trí xếp sau.

Ở các trận đấu bóng chuyền bãi biển. Cặp đôi Phoebe Bell và Britt Kendall từ xứ sở chuột túi đã chạm trán với 2 cô gái Camila Hiruela Tapia và Irene Verasio tại bảng F. Cặp đôi Argentina chiến thắng 2 trên tổng số 3 sec , và thuyết phục giành chiến thắng đầu tiên tại Olympic năm nay.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3 của thế vận hội trẻ, nước chủ nhà tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương, xếp sau là đoàn thể thao Nga ở vị trí thứ 2 và Italia ở vị trí thứ 3.

Ly Trần
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI