Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công tại giải thể hình vô địch Châu Á 2014

-Thứ bảy, ngày 30/08/2014 08:34 GMT+7

Sau ngày thi đấu rất thành công tại giải với 3 HCV và 3 HCB, đội tuyển Việt Nam đã có thêm một ngày thi đấu tốt nữa khi giành thêm được 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Giải Vô địch thể hình châu Á 2014 diễn ra ở Macao (Trung Quốc) từ ngày 29 đến 31/8. Giải có sự tham gia của khoảng 300 VĐV đến từ 29 quốc gia. Đội tuyển thể hình Việt Nam do huấn luyện viên Huỳnh Anh dẫn dắt dự giải với 18 lực sỹ, trong đó có 3 vận động viên đội tuyển quốc gia là Phạm Văn Mách, Anh Thông và Văn Lâm. Còn lại là các vận động viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và An Giang.

Ngày thi đấu thứ nhất diễn ra rất thành công với việc những VĐV xuất sắc mang về các tấm HCV cho VN là Nguyễn Văn Lâm (hạng cân nam 65kg), Đinh Kim Loan (hạng cân nữ trên 49 kg) và Nguyễn Thị Cẩm Tú (nội dung Fitness nữ chiều cao 155 cm).

Đây là các kết quả không có gì bất ngờ bởi Nguyễn Văn Lâm và Đinh Kim Loan từ lâu đã thống trị các hạng cân nam 65kg và nữ trên 49kg ở tầm châu lục. Trái lại, một lực sĩ cũng rất được chờ đợi khác là Nguyễn Anh Thông lại gây thất vọng khi bị xếp hạng tư ở hạng cân nam 60kg. Nguyễn Anh Thông là người đã giành HCV hạng cân 60kg ở Giải vô địch thể hình thế giới năm 2013.

Trong ngày thi đấu thứ 2, chúng ta tiếp tục giành được thêm 2 HCV của Lê Hoài Thương và Cẩm Tú ở nội dung Thể hình cổ điển. Cùng với đó là 1 HCB của Văn Hùng và 1 HCĐ của Văn Đỉnh.
Sau hai ngày thi đấu, đội tuyển Việt Nam đã giành được tổng cộng 5 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ. Ngày 30.8, 5 vận động viên còn lại sẽ thi đấu tại nội dung Nam cổ điển, Nữ model physics và toàn năng.

Hoàng Cường
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI