Giá trị của những tấm huy chương

-Thứ sáu, ngày 03/10/2014 04:20 GMT+7

Cho đến thời điểm này của Asiad 17, đoàn thể thao việt nam vẫn mỏi mòn chờ đợi tấm HCV thứ 2 sau tấm huy chương quý giá mà VĐV Dương Thúy Vi giành được ở môn Wushu.Điều này hoàn toàn trái ngược với tâm lý lạc quan mà những người làm thể thao Việt Nam có được trước khi bước vào giải đấu.Vậy đâu là giá trị thực sự của mỗi tấm huy chương, nó có ý nghĩa như thế nào với thành tích của mỗi quốc gia tham dự.

 

Nếu tính tổng số huy chương mà chúng ta có được tại thời điểm này thì nó đã vượt qua con số 33 tấm huy chương tại Asiad 16 cách đây bốn năm về trước,khi đó thể thao việt nam giành được 1 HCV,17 HCB, và 15 HCĐ.Như vậy có thể thấy thành tích của chúng ta tại giải đấu châu á không có nhiều thay đổi hay như cách nói mới đây của một vị phó chủ tịch ủy ban Olympic Việt Nam thì đó là thành tích chấp nhận được bởi nếu không được vàng thì những tấm huy chương bạc hay đồng kia sẽ là vàng của tương lai.Câu trả lời đó không sai nhưng nếu nhìn vào thành tích xa hơn nữa như Asiad 15 ở Doha , Quatar với 3 tấm HCV hay Asiad 14 năm 2002 là 4 tấm HCV thì thấy thành tích của TTVN đang giảm dần dù tổng số huy chương có tăng lên.Đánh giá về giá trị của những tấm huy chương thể thao việt nam đạt được ,nhiều ý kiến cho rằng có những tấm huy chương dù chỉ là bạc hay đồng cũng quý như vàng như trường hợp của Quách thị Lan ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Thật ở môn đua xe đạp hay huy chương đồng của VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên vì những môn này là các môn Olympic,hay lần đâu có được ở Asiad v v.Tuy nhiên đó không thể là lý do để chúng ta biện hộ cho việc thành tích của đoàn thể thao việt nam đi xuống bởi Thể thao là không ngừng vươn lên với những tiêu chuẩn nhanh hơn , cao hơn, xa hơn và mạnh hơn.Chúng ta tiến thì các VĐV của các nước khác cũng tiến bộ không ngừng.Điều này cho thấy việc xác định phương hướng để các VĐV phát triển là việc Thể thao Việt Nam cần đánh giá lại.Không phải chúng ta đưa ra mục tiêu thấp để rồi hoàn thành hay vượt chỉ tiêu là có thể hài lòng.Hay đầu tư trọng điểm cho các VĐV cải thiện thành tích mà không quan tâm đến bước tiến của thể thao khu vực sẽ chỉ khiến những đầu tư ấy thiếu hiệu quả.Xét cho cùng thước đo của một nền thể thao có phát triển hay không vẫn phải nhìn trên bảng tổng sắp chung cuộc các quốc gia tham dự ,mà điều đó thì chúng ta vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn. 


Nguyễn Nghĩa
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI