Góc nhìn: Sức trẻ trên đường đua xanh

-Thứ bảy, ngày 26/07/2014 02:29 GMT+7

Chính từ giải vô địch trẻ quốc gia mà Bơi Việt Nam đang có 1 sức sống ngày càng mãnh liệt hơn đến từ những gương mặt mới. Nếu nhìn vào Hữu Việt – Hoàng Quý Phước – Ánh Viên và bây giờ là 1 lứa VĐV đầy triển vọng mới, thì có thể thấy 1 sức trẻ mới trên đường đua xanh, qua đó giúp Thể thao Việt Nam tự tin hơn vào sức cạnh tranh ở môn tuyến 1 Olympics này

 


Trong số các môn thể thao tuyến 1 Olympic, khi mà Điền kinh đau đầu vì không có gương mặt nào được dự Olympic trẻ, thì Bơi lại đang nở rộ những tài năng trẻ, khi có tới 4 VĐV sẽ có mặt tại Nam Kinh tranh tài ở Thế vận hội trẻ lần thứ 2, gồm có Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Duy Khôi, Lê Thị Mỹ Thảo, Huỳnh Thế Vĩ.

Nhìn vào thực tế tuyển chọn và đào tạo VĐV cho môn thể thao dưới nước này, Bơi Việt Nam đang có 1 sức trẻ mãnh liệt trên đường đua xanh. Khác với Hữu Việt ở nội dung bơi ếch trước đây hay Hoàng Quý Phước nổi bật ở tuổi 17, tuổi đời của các VĐV Bơi ngày càng trẻ hơn và thành công đến cũng sớm hơn. Nổi bật nhất chính là Nguyễn Thị Ánh Viên – người đã giành tới 9 chuẩn A dự Olympic trẻ. Thành tích giành 9 HCV ở giải Bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á và 9 HCV trên tổng số 10 nội dung ở giải VĐ Đông Nam Á 2014 đã cho thấy tính hiệu quả của kế hoạch tập huấn chuyên biệt giành cho Ánh Viên.

Đáng chú ý là qua những giải đấu này, Bơi VN còn có thêm những tài năng trẻ khác thi đấu thành công như Trần Thị Hồng Cẩm, Nguyễn Diệp Phương Trâm và ĐT Bơi VN cũng lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi nhất toàn đoàn, vượt qua những cường quốc của môn Bơi trong khu vực như Singapore hay Thái Lan. Thành công của Ánh Viên giống như 1 điển hình tiên tiến, thúc đẩy quá trình trẻ hóa và tinh thần học hỏi, nỗ lực của các VĐV trẻ hơn của Bơi Việt Nam và vô hình chung đã tạo nên 1 cuộc đua giữa các tài năng trẻ. Thêm vào đó, ngay sau khi thành công ở các giải đấu quốc tế, họ lại giữ được phong độ và không quên nhiệm vụ với đơn vị chủ quản của mình. Sức trẻ đã có, tài năng đã có, với Hiệp hội Thể thao dưới nước bây giờ là cần phải có chiến lược đào tạo và phát triển các gương mặt triển vọng này để Bơi thực sự trở thành 1 thể thao mũi nhọn của VN trên đấu trường quốc tế. 



Tiểu Huyền
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI