Lịch thi đấu của các VĐV Việt Nam tại Olympic trẻ lần thứ 2

-Thứ bảy, ngày 16/08/2014 09:16 GMT+7

Tối nay ( 16/8 ) theo giờ Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc Olympic trẻ lần thứ 2 tại Nam Kinh, Trung Quốc. Các vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam đều đã làm quen với điều kiện sinh hoạt ở làng VĐV và đã sẵn sàng bước vào tranh tài bắt đầu từ ngày mai.

Đến với đấu trường Olympic trẻ lần này, 13 vận động viên của đoàn Thể thao Việt Nam đã vượt qua các vòng đấu loại của các giải đấu quốc tế để có thể đủ điều kiện tham gia tranh tài ở 7 môn thể thao trong tổng số 28 môn của Đại hội bao gồm: Cử tạ, Bơi lội, Thể dục dụng cụ, Taekwondo, Cầu Lông, Rowing và Bóng chuyền bãi biển. Ngoài ra, đoàn còn có 3 VĐV của môn Wushu được nước chủ nhà mời sang thi đấu biểu diễn.


Lịch thi đấu

Bơi :

* VĐV Ánh Viên sẽ tham gia thi đấu ở 6 cự ly: 200m bơi hỗn hợp, 200m bơi bướm, 400m và 800m bơi tự do, 200m bơi ngửa và 50m bơi ngửa.

-     10h00 ngày 17/8 Ánh Viên thi 200m hỗn hợp, hiện đứng thứ 2 ở nội dung này sau VĐV của Lasvia, 18h00 cùng ngày thi đấu chung kết.

-     Ngày 18/8 Ánh Viên thi đấu nội dung 200m bướm, hiện đứng top 5 ở nội dung này.

-     Ngày 19/8 Ánh Viên thi đấu vòng loại nội dung 800m tự do, 200m ngửa và vòng loại 50m ngửa. Trong đó, 400m và 800m tự do là 2 cự ly có cơ hội lớn nhất giành huy chương.

-     Ngày 20/8, thi đấu chung kết nội dung 50m ngửa nữ, hiện Ánh Viên đứng top 5 ở nội dung này.

-     Ngày 22/8, thi đấu loại và chung kết nội dung 400m tự do nữ.


* Ngoài ra, ngày 17/8, VĐV Trần Duy Khôi thi đấu vòng loại nội dung 100m ngửa;

- ngày 18/8, VĐV Lê Thị Mỹ Thảo thi đấu vòng loại nội dung 200m bơi bướm;

- ngày 20/8, VĐV Huỳnh Thế Vĩ thi đấu nội dung 200m bơi ếch.


 Rowing:  VĐV Cao Thị Hảo thi đấu vòng loại lúc 10h10 ngày 17/8.


Cầu lông:

* Chia thành 8 bảng, mỗi bảng có 4 VĐV, VĐV Nguyễn Cao Cường cùng bảng với VĐV Ấn Độ, Ukraina và Serbia. Ngày 17, 18 và 19/8 sẽ thi đấu vòng loại.

-  13h30 ngày 17/8, Cao Cường thi đấu nội dung đơn nam

-  19h30 cùng ngày thi đấu đôi nam nữ (BTC xếp đôi VĐV Cao Cường với VĐV nữ của Thổ Nhĩ Kỳ).


Cử tạ:

-     14h30 ngày 17/8, VĐV Ngô Thị Quyên thi đấu ở hạng cân nữ 48kg.

-     18h00 ngày 17/8, VĐV Nguyễn Trần Anh Tuấn ( VĐV chủ lực của đội Cử tạ ) sẽ thi đấu ở hạng cân 56kg. Anh Tuấn hiện đứng trong top 2 ở hạng cân này, sau VĐV người Trung Quốc – Zheng Ming

-     14h30 ngày 22/8, VĐV Nguyễn Thị Vân thi đấu ở hạng cân nữ 63kg.


Thể dục: 19h00 ngày 17/8 VĐV, Trần Đình Vương thi đấu vòng loại các nội dung đơn môn và toàn năng nam.


Bóng chuyền bãi biển: có 36 đôi nữ chia thành 6 bảng, mỗi bảng có 6 đội thi đấu vòng tròn, hiện nay mới chỉ bốc thăm, chưa có lịch thi đấu cụ thể. Đôi nữ Từ Thi Thu Vân và Lê Thị Bích Vi ở chung bảng với 2 đoàn mạnh là Brazil và Mỹ.


Taekwondo: VĐV Nguyễn Thị Thu Thuỳ, hạng 44 kg nữ ( ở hạng cân này có 9 VĐV tham gia thi đấu vòng loại lúc 14h00 ngày 17/8. Tứ kết, bán kết, chung kết sẽ đấu cùng ngày, chung kết lúc 20h10. )


          
Olympic trẻ được tổ chức 4 năm 1 lần. Đại hội có quy mô và các môn thi đấu giống như Thế vận hội Olympic với đại diện của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 28 môn thể thao với 216 nội dung theo quy định của Ủy ban Olympic quốc tế. Tham dự Đại hội Thể thao Olympic trẻ, hầu hết các VĐV phải trải qua các cuộc thi đấu vòng loại tại các khu vực khác nhau và một số ít VĐV của một số môn thể thao được tham dự theo suất đặc cách. Tại Olympic trẻ lần thứ 1, đoàn Thể thao Việt Nam giành được 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.


Trung Hiếu
(Thethao.vtv.vn)


TIN MỚI