"Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam

-Thứ năm, ngày 22/01/2015 10:26 GMT+7

“Nữ hoàng điền kinh” Vũ Thị Hương đã chính thức rút lui khỏi đội tuyển điền kinh Việt Nam vì lý do sức khỏe.


Không lâu sau khi Trương Thanh Hằng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu, đến lượt nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương quyết định nói lời chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Dù đã được triệu tập vào đội tuyển điền kinh quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 28, song, Vũ Thị Hương đã xin rút lui bởi lý do sức khỏe.

 



'Nữ hoàng tốc độ' Vũ Thị Hương chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam vì lí do sức khoẻ

Vũ Thị Hương cho biết dù đã cố gắng hết sức nhưng những chấn thương, bệnh tật trong thời gian gần đây đã khiến thể lực của cô không còn được đảm bảo. Và đây là lý do chính cho quyết định chia tay đội tuyển quốc giá của Vũ Thị Hương.

Sau khi chia tay đội tuyển quốc gia, Vũ Thị Hương sẽ tiếp tục theo học tại Đại học TDTT.

Trong gần 10 năm cống hiến cho đội tuyển điền kinh Việt Nam, Vũ Thị Hương đã có một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ: 6 HCV vàng tại các kỳ SEA Games (nội dung 100m và 200m), HCV Asian Indoor Games 2009 (100m), HCB nội dung 200m và HCĐ nội dung 100m tại ASIAD 16.

Trần Quang
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI