“Tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên: Mơ được bơi chặng chung kết tại Olympic

-Thứ năm, ngày 19/02/2015 06:14 GMT+7

Sau một năm 2014 nhiều thành công, Ánh Viên tiếp tục đặt cho mình những mục tiêu xa hơn. Trong cuộc trò chuyện mới đây, cô đã chia sẻ về giấc mơ Olympic 2016.


Năm 2014 đã đánh dấu một cột mốc mới đối với bơi lội Việt Nam nói chung và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên nói riêng. Nhờ sự đầu tư nghiêm túc cùng quá trình phấn đấu của bản thân, VĐV người Cần Thơ đã xuất sắc mang về 2 tấm huy chương ASIAD đầu tiên trong lịch sử môn bơi lội Việt Nam.

Trước đó, Ánh Viên cũng giành được HCV Olympic trẻ và phá 7 kỷ lục tại giải vô địch Đông Nam Á 2014. Tại giải trong nước, kình ngư 18 tuổi của đoàn Quân đội cũng thể hiện sự thống trị đường đua xanh. Kết thúc môn bơi lội tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014, Ánh Viên giành 18 HCV và phá 14 kỷ lục quốc gia.

Trong cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2014, Ánh Viên cũng được vinh danh là VĐV số 1 của thể thao Việt Nam.

Cùng cuộc trò chuyện nhanh với kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên về những thành tích trong năm qua cũng như dự định tương lai trước khi cô tiếp tục lên đường tập huấn tại Mỹ.

Chào Ánh Viên! Đầu tiên chúng tôi xin chúc mừng bạn vì những thành công trong năm vừa qua. Bạn đã đạt được rất nhiều danh hiệu và huy chương tại những đấu trường danh giá như Olympic trẻ hay ASIAD 17 rồi vinh dự trở thành VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam năm 2014. Vậy, thành tích mà bạn cảm thấy tự hào và ấn tượng nhất là gì?

- Với em, tấm huy chương nào cũng đều quý giá nhưng nếu được chọn, em muốn chọn tấm huy chương Đồng tại ASIAD 17 là thành tích đáng nhớ nhất vì nó rất có ý nghĩa đối với em. Tấm huy chương này là mục tiêu và ước mơ suốt 4 năm nay của em. Em và thầy (HLV Đặng Anh Tuấn) đã nỗ lực phấn đấu để đạt được tấm huy chương ASIAD đầu tiên của bơi lội Việt Nam. Em rất vui đã thực hiện được mục tiêu này nhưng cũng cảm thấy tiếc vì không đạt được thành tích tốt nhất.

 

  Lần đầu tiên trong lịch sử ASIAD, bơi lội Việt Nam có đại diện được sánh ngang với các kình ngư hàng đầu châu lục trên bục nhận huy chương

Thành tích khi tập luyện và khi thi đấu luôn có những chênh lệch nhất định. Bạn có thể lý giải tại sao có sự khác biệt trên và trong thời gian tới, bạn sẽ có những phương pháp nào để khắc phục điểm yếu về tâm lý thi đấu?

- Sự tập luyện quyết định rất nhiều đến thành tích nhưng trong thi đấu cũng có rất nhiều yếu tố khác. Bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng dẫn đến sự thất bại. Mục tiêu phấn đấu của em trong những năm tiếp theo là em muốn mình bơi nhanh hơn nữa và thi đấu tốt tại đấu trường thế giới. Em hy vọng có thể lọt vào chặng bơi chung kết của Olympic.

Ánh Viên hiện đang làm việc với một chuyên gia nước ngoài là ông Anthony Teeters. Vậy, bạn đã học hỏi được những gì từ ông Teeters, người từng tham gia huấn luyện kình ngư nổi tiếng của Mỹ Ryan Lochte?

- Điều em học hỏi từ vị HLV danh tiếng này là lúc nào mình cũng phải điều khiển cơ thể và suy nghĩ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Những lúc mệt mỏi là thời điểm em càng cần phải cố gắng và rèn luyện để đạt được thành tích tốt nhất.

Với những thành công vừa qua, chắc hẳn bạn đã phải chịu ít nhiều áp lực của sự nổi tiếng đến từ giới truyền thông và người hâm mộ. Bạn đã làm thế nào để vượt qua những sức ép đó?

- Khi em đạt được thành công này, em sẽ hướng tới mục tiêu mới. Em luôn luôn phấn đấu và không để tâm đến những việc đó. Giới truyền thông có nhiều ý kiến khác nhau nên em chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ không ai nói được mình.

Trong Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc vừa qua, Ánh viên đã đạt được thành tích cực kỳ ấn tượng. Nhiều người đánh giá như vậy là dưới tầm của bạn và bạn không thể thu nhận được gì từ những giải đấu như vậy. Bạn có nhận định gì về quan điểm này?

- Thầy em dạy em rằng, giải đấu nào cũng quan trọng. Có hai phương pháp để trở thành VĐV đỉnh cao là: thi đấu để tập luyện và tập luyện để thi đấu. Ở Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc 2014, em có thể tập luyện với cường độ cao nhất, em có thể rèn luyện ở những thời điểm cảm thấy mệt mỏi và HLV sẽ nhìn ra những sai sót để khắc phục cho em sau khi kết thúc giải, giúp em có những bước phát triển mới.

Về việc nhiều người nhận định giải đấu vừa qua là dưới tầm, theo em nghĩ cũng phần nào là đúng. Nhưng nếu các VĐV khác thấy em bơi rồi nản chí thì em thấy việc đó rất không đáng. Là một VĐV bơi lội đỉnh cao, khi nhìn thấy VĐV khác bơi nhanh hơn thì phải cố gắng làm sao để vượt qua họ chứ không thể nào nản lỏng được.

 



  Ánh Viên chính là niềm hy vọng số 1 của thể thao Việt Nam trong năm 2015

Ánh Viên mới chỉ 18 tuổi và chặng đường thi đấu đỉnh cao vẫn còn đang ở phía trước. Thế nhưng, đã khi nào bạn có dự định cho tương lai sau khi kết thúc sự nghiệp bơi lội?

- Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, em muốn được trở thành HLV bơi lội đỉnh cao. Em hy vọng sẽ trở thành một HLV có tâm như thầy của em.

Dịp Tết này bạn lại tiếp tục lên đường tập huấn ở nước ngoài. Trước không khí đón Tết ở quê hương, bạn có muốn gửi lời tới gia đình và người hâm mộ không?

- Tết này, em xin chúc tất cả mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Cảm ơn bạn về cuộc trao đổi này! Xin chúc bạn đạt nhiều thành công hơn tại SEA Games cũng như các giải đấu quốc tế trong năm mới Ất Mùi 2015!

PV
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI