U23 Thái Lan - U23 Myanmar: Khó có bất ngờ (19h30 ngày 15/6, trực tiếp trên VTV6 & VTV6HD)

-Thứ hai, ngày 15/06/2015 10:29 GMT+7

U23 Thái Lan đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại SEA Games lần này với lối chơi công thủ toàn diện, thế nên sẽ khó có cơ hội để U23 Myanmar tạo thêm một bất ngờ như trong trận bán kết với U23 Việt Nam.

 

U23 Thái Lan luôn thể hiện sức mạnh vượt trội so với các đối thủ

Con số 6 trận toàn thắng, ghi được 21 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần đã nói lên sức mạnh vượt trội của nhà ĐKVĐ. Thậm chí, họ còn tạo ra một trong những trận bán kết chênh lệch nhất trong lịch sử SEA Games khi đánh bại U23 Indonesia với tỷ số 5-0.

Trong khi đó, U23 Myanmar cũng gây ấn tượng bởi lối chơi phòng ngự phản công khá rõ nét. Tuy nhiên, con đường đến trận chung kết của thầy trò HLV Kyi Lwin có dấu ấn khá lớn của sự may măn.

Cũng giống như ở cuộc đối đầu với U23 Việt Nam, chắc chắn HLV Lwin Kyi sẽ bố trí một hàng phòng ngự đông người trong trận đấu này. Tuy nhiên, chiến thuật đổ bê tông khó có thể phát huy được hiệu quả trước khả năng tấn công đa dạng của U23 Thái Lan.

Đội bóng đến từ xứ “chùa Vàng” gần như không có bất kỳ một yếu điểm nào trong lối chơi của mình. Tấn công trung lộ, đá cánh và cả những tình huống cố định các cầu thủ U23 Thái Lan đều làm rất tốt. Không những vậy với lợi thế thể lực vượt trội hơn U23 Thái Lan sẽ không mấy khó khăn để giành quyền kiểm soát trận đấu. Nhiều khả năng HLV Promrut Choketawee vẫn sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-4-2.

Đây đã là trận chung kết SEA Games lần thứ 5 giữa Thái Lan và Myanmar. Trước đó, Thái Lan thắng 2, Myanmar thắng 1 và hòa nhau 2-2 vào năm 1965 (khi đó chưa có thể thức phân định thắng thua bằng 11 mét nên 2 đội đồng nhận huy chương vàng). Với khả năng vượt trội của mình, có lẽ U23 Thái Lan sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ tấm huy chương vàng của mình.

THỐNG KÊ

1- Ở lần chạm trán gần đây nhất giữa 2 đội tại SEA Games đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

8- Đã có đế 8 cầu thủ có tên trong danh sách ghi bàn tại SEA Games lần này.

12- Thái Lan đã bất bại 12 trận liên tiếp tại SEA Games.

19- Hai đội đã vô địch SEA Games tổng cộng 19 lần (Thái Lan 14, Myanmar 5).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

U23 Thái Lan:
Thamsatchanan, Weerawatnodom, Notchaiya, Thanklang, Promrak, Chappuis, Songkrasin, Thaweekarn, Prempakdee, Yooyen, Kraisorn.

U23 Myanmar: Phyo Kyaw Zin, Aung Si Thu, Lwin Kyaw Zin, Phyo Ko Ko Thein, Zaw Hein Thiha, Oo Thein Naing, Bo Hlaing Bo, Tun Nay Lin, Naing Kaung Sat, Ye Ko Oo, Thura Shine.


Thế Hưng
(Thethao.vtv.vn)

TIN MỚI