AFC: Thành công của Campuchia là bắt chết được Công Phượng

Theo Người đưa tinCập nhật 16:52 ngày 06/09/2017

VTV.vn - Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có trận thắng quan trọng khi làm khách trên sân Campuchia trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có loạt bài về các trận đấu diễn ra đêm qua, trong đó có trận đấu giữa chủ nhà Campuchia và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Với những dòng tóm lược diễn biến của trận đấu, AFC đã cho thấy diễn biến trận đấu khá cân bằng khi hai đội có thế trận chặt chẽ và không cho đối phương có nhiều cơ hội. Bàn thắng mở tỷ số của Văn Quyết và bàn san bằng tỷ số của Chan Vathanaka đều diễn ra trong khoảng thời gian đầu của trận đấu. Bàn thắng bằng đầu của cầu thủ vào sân thay người Quang Hải đã đem lại 3 điểm cho Việt Nam.

AFC cho rằng thắng lợi của Việt Nam trước Campuchia là hoàn toàn xứng đáng. Theo AFC, Việt Nam tuy không lấn lướt hoàn toàn nhưng đã thể hiện được vị thế của một đội bóng đẳng cấp hơn.

AFC cũng khen ngợi Campuchia đã bắt chết được Công Phượng khi viết: "Các hậu vệ của Campuchia đã chơi rất tốt khi bắt chết cầu thủ nguy hiểm nhất của Việt Nam là Nguyễn Công Phượng".

AFC: Thành công của Campuchia là bắt chết được Công Phượng - Ảnh 1.

Thực tế trận đấu cho thấy Công Phượng đã có một ngày thi đấu rất không tốt. Cầu thủ này vẫn lạm dụng kỹ thuật cá nhân như thường lệ, thường xuyên để mất bóng và chỉ chuyền khi không còn cách nào khác. Công Phượng lạc lõng trên hàng công, không tìm thấy sự liên lạc cần thiết với các đàn anh.

Và chỉ sau 66 phút, HLV Mai Đức Chung đã buộc phải thay cầu thủ này ra sân. Rõ ràng thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 vẫn đè nặng lên tâm lý cầu thủ này. Nhưng nếu lối chơi và phong cách của Công Phượng không thay đổi, anh sẽ khó bước lên đẳng cấp cao hơn.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1