Bóng bàn Hà Nội đã có người đưa lối, dẫn đường

Thanh BìnhCập nhật 07:59 ngày 24/03/2013

 Hôm qua (23/3) đã diễn Đại hội đại biểu Liên đoàn bóng bàn Hà Nội lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2013-2017 được tổ chức tại trụ sở báo Hà Nội mới. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự ra đời của Liên đoàn bóng bàn Hà Nội.

Đại hội lần thứ nhất đã bầu ra Ban chấp hành gồm 23 người. Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ gồm 13 người. Trong đó, ông Tô Quang Phán, Tổng biên tập báo Hà Nội mới được bầu làm Chủ tịch. Tổng Thư ký Liên đoàn là ông Bùi Huy Quang, trưởng phòng Thể thao thành tích cao Sở Văn hóa, thể thao, và du lịch Hà Nội.

‘ Hà Nội có bề dày lịch sử phát triển môn bóng bàn. (Ảnh: Bá Hoạt)

Liên đoàn bóng bàn Hà Nội là liên đoàn thứ 9 của thành phố Hà Nội và là liên đoàn bóng bàn thứ 15 trong cả nước.

Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Hà Nội Tô Quang Phán, ngay sau Đại hội, Liên đoàn bóng bàn Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào tập luyện bóng bàn ở thủ đô theo hướng xã hội hóa, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ lao động, học tập và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước.

Từ phong trào, qua các giải đấu, Liên đoàn sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa, thể thao, và du lịch Hà Nội tuyển chọn các tay vợt xuất sắc cho bộ môn Bóng bàn của thủ đô. Ngoài ra, Liên đoàn cũng xây dựng hệ thống thi đấu ổn định cho bóng bàn Hà Nội, huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các vận động viên đỉnh cao.

21h00 tối nay (24/4), ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tứ kết giải châu Á với Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1