Chung kết giải cầu lông Australia mở rộng: Các tay vợt Trung Quốc chiếm ưu thế

Lê Kiên (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:07 ngày 09/06/2019

VTV.vn - Trong 5 nội dung chung kết thì các VĐV đến từ Trung Quốc đã giành 2 HCV cho các nội dung đơn nữ và đôi nam nữ.

Tại giải cầu lông Australia mở rộng 2019 diễn ra ở Sydney, trong trận chung kết đôi nữ, 2 VĐV Nhật Bản Fukushima và Hirota đã giành chiến thắng trước bộ đôi của Trung Quốc là Chen Qingchen và Jia Yifan sau 2 set với các tỷ số 21-10 và 21-16 để giành chức vô địch.

Chung kết giải cầu lông Australia mở rộng: Các tay vợt Trung Quốc chiếm ưu thế - Ảnh 1.

Ở nội dung đôi nam, HCV đã thuộc về 2 tay vợt Ko Sung Hyun và Shin Baek Cheol của Hàn Quốc khi họ vượt qua đôi VĐV Nhật Bản Kamura và Sonada trong trận CK với các tỷ số 21-11 và 21-17 sau 2 set đấu.

Chung kết giải cầu lông Australia mở rộng: Các tay vợt Trung Quốc chiếm ưu thế - Ảnh 2.

Ở trận chung kết đơn nữ, hạt giống số 2 Chen Yufei của Trung Quốc đã thắng hạt giống số 1 người Nhật Bản là Okuhara sau 2 set với các tỷ số 21-15 và 21-3.

Trận chung kết đơn nam diễn ra giữa 2 tay vợt Indonesia là hạt giống số 3 Christie và hạt giống số 2 Ginting và Christie đã thắng sau 3 set với các tỷ số 21-17, 13-21 và 21-14.

Ở nội dung đôi nam nữ, chức vô địch đã thuộc về 2 VĐV Trung Quốc Wang Yilyu và Huang Dongping sau chiến thắng 21-15 và 21-8 trước Jordan và Oktaviani của Indonesia ở trận chung kết.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1