Dominic Thiem nóng lòng muốn qua mặt Roger Federer

Thùy AnCập nhật 18:01 ngày 17/02/2020

VTV.vn - Khoảng cách giữa Roger Federer và Dominic Thiem là không đáng kể, trong bối cảnh tay vợt người Áo đang có phong độ rất tốt và khao khát chiến thắng ở các giải đấu lớn.

"Tôi muốn trở thành tay vợt số 3 thế giới càng sớm càng tốt. Và tôi sẽ làm được điều đó nếu giành chức vô địch tại đây (Rio de Janeiro). Tôi yêu Rio và Nam Mỹ nói chung. Đến đây là một quyết định dễ dàng với tôi. Chơi trên mặt sân đất nện cho tôi cảm giác mình được trở về nhà", Dominic Thiem cho biết.

Dominic Thiem nóng lòng muốn qua mặt Roger Federer - Ảnh 1.

Dominic Thiem muốn sớm soán vị trí số 3 của Roger Federer

Trong thông tin mới được công bố, Dominic Thiem sẽ bỏ giải đấu ATP 250 diễn ra tuần này ở Buenos Aires - nơi tay vợt người Áo đã từng giành chức vô địch để có nhiều thời gian tập luyện hơn tại quê nhà Vienna. Sau đó, Thiem sẽ tới Rio de Janeiro để tham dự giải đấu ATP 500 tại đây.

Kết thúc giải đấu ở Rio, Dominic Thiem sẽ bay tới Los Angeles để làm việc với bác sĩ trị liệu Michael Reinprecht và tích lũy thể lực cho 2 giải Masters 1000 đầu tiên trong năm là Indian Wells và Miami.

Thiem đã có khởi đầu năm 2020 rất thành công khi trở thành á quân của Australian Open. Tay vợt thuộc nhóm Next Gen đã vượt qua Nadal ở tứ kết và chỉ để thua Novak Djokivic trong trận chung kết.

Với thành tích đó, Thiem đã rút ngắn khoảng cách giữa mình và Federer trên bảng xếp ATP. Hiện Thiem chỉ còn kém Federer có 85 điểm.

Dominic Thiem nóng lòng muốn qua mặt Roger Federer - Ảnh 2.

Roger Federer sẽ tham dự Pháp mở rộng 2020

Roger Federer vẫn đang xếp thứ 3 trên BXH ATP nhưng khoảng cách giữa hai tay vợt là rất mong manh. Tuần tới, Tàu tốc hành sẽ tới Dubai với mục tiêu bảo vệ chức vô địch, sau đó di chuyển qua Mỹ dự 2 giải đấu lớn là Miami và Indian Wells vào cuối tháng 3.

Tay vợt người Thụy Sĩ sẽ vắng mặt tại các giải đấu gần 2 tháng và chỉ trở lại tại Roland Garros, khởi tranh từ 24/5. Mặt sân đất nện vốn không phải là sở trường của Roger Federer và ở độ tuổi 38 với nền tảng thể lực không còn sung mãn, giờ đây tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ đã quyết định hạn chế thi đấu ở mặt sân đòi hỏi thể lực rất lớn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1