Kỳ thủ Quang Liêm xếp hạng 39 thế giới

TTKH (Theo Hiền Anh/ TT&VH)Cập nhật 00:00 ngày 04/01/2013

 Liên đoàn cờ vua thế giới vừa công bố bảng xếp hạng tháng 1/2013. Với hệ số elo mới nhất là 2705, kỳ thủ Việt Nam Lê Quang Liêm đã tiến thêm một bậc để xếp hạng 39 thế giới.

Trên bảng xếp hạng tháng 1/2013, có tổng cộng 47 kỳ thủ sở hữu hệ số elo ngoài 2700, trong đó vị trí dẫn đầu đang thuộc về Magnus Carlsen (Na Uy, elo 2861). Trên thế giới hiện có 3 kỳ thủ cùng có hệ số trên 2800 là Magnus Carlsen, Vladimir Kramnik (Nga) 2810 và Levon Aronian (Armenia) 2802.

‘ Lê Quang Liêm thăng tiến trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cờ thế giới. Ảnh: V.V


Viswanathan Anand (Ấn Độ, elo 2772) đang là kỳ thủ số một châu Á. Các vị trí tiếp theo thuộc về Wang Hao (Trung Quốc, elo 2752), Ding Liren (Trung Quốc, elo 2709) và Lê Quang Liêm.

Từ ngày 21 đến 31/1 sắp tới, Lê Quang Liêm sẽ tham dự Gibraltar Cup tại Anh. Tại giải này, Quang Liêm thi đấu cùng 6 đối thủ khác gồm gồm ĐKVĐ Vassily Ivanchuk (Ukraine, Elo 2766), Gata Kamsky (Mỹ, 2762), Radoslaw Wojtaszek (Ba Lan, 2734), Maxime Vachier Lagrave (Pháp, 2711), Michael Adams (Anh, 2710) và Alexei Shirov (Latvia, 2708). Do vướng Gibraltar Cup nên Quang Liêm sẽ không dự tranh vòng loại World Cup khu vực 3.3 ở Philippines. Mặc dù vậy, nếu đạt thứ hạng cao tại giải VĐ châu Á sẽ diễn ra trong tháng 5 tại Kazakhstan, Quang Liêm vẫn sẽ có suất chính thức dự giải VĐTG.

Trong khi đó, ở tốp 100 kỳ thủ nữ xuất sắc nhất, Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2426) cũng tiến lên một bậc, xếp hạng 51 thế giới. Ở tốp 100 nữ trẻ thế giới, Việt Nam có 3 đại diện là Nguyễn Thị Mai Hưng (2272) hạng 18, Hoàng Thị Như Ý (2245) hạng 28, Võ Thị Kim Phụng (2193) hạng 52.
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1