Lãnh đội Aprilia qua đời vì COVID-19

Đình CườngCập nhật 04:59 ngày 24/02/2021

VTV.vn - Người hâm mộ MotoGP đã phải đón nhận tin không vui trước khi mùa giải 2021 bắt đầu.

Đội đua Aprilia xác nhận ông Fausto Gresini - lãnh đội đã qua đời vào hôm qua ở tuổi 60 sau 2 tháng chiến đấu với COVID-19. Tình trạng sức khỏe của ông đã xấu đi từ ngày 30/12 năm ngoái và ông bắt đầu rơi vào hôn mê từ vài ngày trước.

Lãnh đội Aprilia qua đời vì COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Grenisi từng là 1 tay đua có 2 lần VĐTG ở nội dung 125cc

Ông Fausto Gresini sinh ra tại Imola và thể hiện đam mê với thể thao tốc độ khi còn là 1 thiếu niên. Ông đã 2 lần vô địch thế giới ở nội dung 125cc vào các năm 1985 và 1987. Sau khi giải nghệ vì 1 chấn thương, ông bắt đầu lập ra đội đua riêng minh là Team Gresini, sau đó đảm nhận vai trò quản lý của đội Aprilia. Đội đua này đã từng 2 lần vô địch thế giới khi Daijiro Kato vô địch nội dung 250cc vào năm 2001 và Toni Elias vô địch Moto2 vào năm 2010.

Sự ra đi của ông Gresini đã gây ra rất nhiều tiếc thương cho cộng đồng người hâm mộ MotoGP. Các lãnh đội của các đội tham dự giải cũng đã gửi những lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

21h00 tối nay (24/4), ĐT Futsal Việt Nam thi đấu tứ kết giải châu Á với Uzbekistan

0 0 Xem thêm

VTV.vn - ĐT futsal Việt Nam đã có buổi tập trong thời gian 60 phút tại nhà thi đấu Bangkok Arena, địa điểm tổ chức trận tứ kết giữa ĐT futsal Việt Nam và ĐT futsal Uzbekistan.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1