Liverpool và Chelsea – những kẻ “về nhì” đối nghịch ở Siêu cúp châu Âu

T.KCập nhật 11:02 ngày 15/08/2019

VTV.vn - Sau trận tranh Siêu cúp châu Âu 2019, Liverpool và Chelsea đã có hai số phận hoàn toàn khác nhau của những người thích “về nhì”.

Với việc giành Siêu cúp châu Âu 2019, Liverpool đã có danh hiêu thứ 4 cho riêng mình. Thành tích này chỉ kém Barcelona và AC Milan – những đội đã có 5 Siêu cúp châu Âu trong phòng truyền thống. The Kop cũng chính là đội bóng có nhiều Siêu cúp châu Âu nhất xứ sương mù.

Trài ngược với thành tích xếp thứ hai đáng tự hào trên của Liverpool, Chelsea lại là đội về về nhì tệ hại thứ hai trong lịch sử giải đấu. Cụ thể, đây đã là lần thứ 3 liên tiếp Chelsea thất bại ở Siêu cúp châu Âu trong các năm 2012, 2013 và 2019. Thành tích đáng xấu hổ này chỉ hơn Barcelona và Sevilla với 4 lần trượt cúp.

Liverpool và Chelsea – những kẻ “về nhì” đối nghịch ở Siêu cúp châu Âu - Ảnh 1.

Đáng nói, trận Siêu cúp châu Âu vừa kết thúc rạng sáng 15/8 là màn so tài thứ 11 giữa Liverpool và Chelsea tại cúp châu Âu - nhiều nhất giữa hai đội cùng một quốc gia. Dĩ nhiên, Liverpool là đội hưởng trọn niềm vui bởi cuối cùng họ đã có 4 danh hiệu này.

Trận Siêu cúp châu Âu 2019 diễn ra nghẹt thở khi hai đội hòa nhau 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức, và tiếp tục hòa 2-2 sau 2 hiệp phụ. Liverpool chỉ thực sự trở thành nhà vô địch sau loạt sút penalty cân não với tỉ số 5-4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1