Luis Suarez hứa không ăn mừng nếu ghi bàn thắng trên sân Anfield

Theo Dân tríCập nhật 19:08 ngày 07/05/2019

Suarez ăn mừng như "điên dại" sau khi ghi bàn mở tỷ số trận bán kết lượt đi vào lưới Liverpool

Suarez khẳng định nếu ghi bàn thắng vào lưới đội bóng “cố nhân” vẫn ăn mừng bình thường. Nhưng ở lượt về trên sân Anfield, tiền đạo này lại có suy nghĩ khác.

Đúng như những gì đã tuyên bố, sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Liverpool trên sân Nou Camp, tiền đạo Luiz Suarez đã thể hiện màn ăn mừng cùng đồng đội, khiến nhiều CĐV Liverpool cảm thấy khó chịu, thậm chí chửi bới.

Không những ăn mừng, Suarez còn có những pha chơi xấu với đồng đội cũ bằng cách gây hấn, va chạm hòng “kiếm thẻ phạt” của đối phương.

Suarez đã khiến cựu tiền đạo của Liverpool là John Alridge phải thốt lên: “Suarez cư xử như một con chuột trong trận bán kết Champions League với Liverpool và điều đó không đúng. Tôi không có vấn đề gì với việc cậu ấy ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Liverpool.

Nhưng điều không thể chấp nhận được là những trò hề của cậu ấy khi có hoặc không có bóng. Khi cậu ấy chạm mặt các cầu thủ Liverpool, cậu ấy ngã xuống bất cứ khi nào có thể và cố gắng để đối thủ dính thẻ”.

“Suarez đúng là kẻ lén lút, bẩn thỉu và là mọi thứ mà người ta vẫn thường mô tả cậu ấy trước đây”.

“Chúng tôi từng đứng về phía Suarez và bảo vệ cậu ấy. Nhưng Suarez đã ném hết tất cả sự ủng hộ mà Liverpool từng dành cho cậu ấy ngay trước mặt chúng tôi”, John Alridge nói.

Có lẽ cảm thấy “hơi nóng” từ những CĐV của Lữ đoàn đỏ, đội bóng đã tạo ra tên tuổi của Luis Suarez ngày hôm nay, mà ở trận lượt về trên sân Anfield, tiền đạo người Uruguay đã lên tiếng xin lỗi CĐV Liverpool đồng thời hứa sẽ không ăn mừng như trận vừa qua nếu ghi bàn.

Luis Suarez hứa không ăn mừng nếu ghi bàn thắng trên sân Anfield - Ảnh 1.

Tiền đạo người Uruguay luôn thể hiện cá tính mạnh trên sân cỏ

“Tất cả những người hiểu và yêu thích môn thể thao này đều hiểu tầm quan trọng của bàn thắng tại bán kết Champions League ra sao. Tôi có tất cả sự tôn trọng trên thế giới dành cho những người hâm mộ Liverpool. Tôi đã ghi bàn và ăn mừng với các CĐV của tôi”, Suarez chia sẻ.

“Tôi muốn xin lỗi nếu có ai bị xúc phạm. Chắc chắn các CĐV của Liverpool sẽ hoan nghênh tôi trong ngày trở lại. Tôi rất biết ơn Liverpool và CĐV tại đây. Rõ ràng nếu tôi ghi bàn vào lưới Liverpool, tôi sẽ không ăn mừng giống như cách tôi không ăn mừng ở Hà Lan khi tôi ghi bàn cho Ajax trước Groningen”.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1