Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn hăng hái muốn xô đổ hàng loạt kỷ lục xưa nay hiếm

T.KCập nhật 17:24 ngày 02/01/2020

VTV.vn - Tuy không còn ở phong độ đỉnh cao nhưng năm 2020 này, Ronaldo vẫn có cơ hội rõ ràng để lập kỷ lục hoặc độc chiếm kỷ lục trong thế giới bóng đá.

Ngôi sao sinh năm 1985 người Bồ Đào Nha đang rất khao khát có được danh hiệu Champions League trong màu áo Juventus. Italy là mảnh đất Ronaldo muốn thử sức và thỏa nguyện tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Và nếu toại nguyện trong năm 2020, Ronaldo sẽ có 6 danh hiệu Champions League trong sự nghiệp.

Thành tích này sánh ngang với huyền thoại Francisco Gento - người đã giành được 6 cúp C1 trong khoảng thời gian từ 1956 đến 1966 Real Madrid. Trên thực tế, để giành được 6 danh hiệu Champions League, chưa có một cầu thủ nào làm được cho tới lúc này.

Cũng tại Champions League, Ronaldo đang cùng với Messi đã ghi được 8 hat-trick, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Nếu tiếp tục bùng nổ trong năm 2020, ngôi sao sinh năm 1985 kỳ vọng sẽ độc chiếm kỷ lục này.

Trong khi đó, một kỷ lục khác đang chờ Ronaldo thiết lập là Cầu thủ đầu tiên trở thành Vua phá lưới ở 3 giải Ngoại hạng Anh, La Liga và Serie A. Ronaldo hiện đang đứng thứ 4 trong danh sách những người ghi bàn tại Serie A với 10 bàn, sau Joao Pedro (11), Romelu Lukaku (12) và Ciro Immobile (17).

Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn hăng hái muốn xô đổ hàng loạt kỷ lục xưa nay hiếm - Ảnh 1.

Ở cấp độ ĐTQG, CR7 cũng đang háo hức chờ tới VCK Euro 2020. Tại đây, Ronaldo đã ghi được 9 bàn thắng cho ĐT Bồ Đào Nha tại 4 kỳ Euro, bằng với huyền thoại người Pháp Michel Platini. Nếu có thể tiếp tục ghi bàn ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu cấp ĐTQG, CR7 sẽ độc chiếm kỷ lục này.

Song song với đó, nếu tiếp tục nổ súng trong màu áo Bã trầu, sẽ hướng tới kỷ lục của huyền thoại người Iran Ali Daei với 109 bàn cho ĐTQG. Hiện Ronaldo đã có 99 bàn thắng trên trường quốc tế cho Bồ Đào Nha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1