Rodri (30 tuổi) đã trở lại La Liga vào mùa hè này sau bảy năm thi đấu thành công tại Manchester City. Trận Siêu kinh điển sắp diễn ra cũng là trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp của anh.
Tại giải quốc nội, Real Madrid đã phải nhận hai thất bại, trong khi Barcelona vẫn đang duy trì thành tích toàn thắng. Rodri chia sẻ với ESPN: "Tôi đã biết tất cả họ (các cầu thủ Real Madrid) từ rất lâu rồi. Tôi từng đối đầu với họ trong nhiều trận đấu loại trực tiếp và nhận ra rằng một trong những điểm mạnh lớn nhất của họ là khiến đối thủ lầm tưởng rằng họ không quá xuất sắc. Họ không thể đánh lừa được chúng tôi - hay ít nhất là không thể đánh lừa được tôi. Real Madrid luôn là một đối thủ đáng gờm, bất kể họ đang có phong độ ra sao".

(Ảnh: Barcelona FC)
Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt với Rodri, bởi anh từng có cơ hội gia nhập Real Madrid vào mùa hè vừa qua. Rodri nói về trận Siêu kinh điển: "Tôi thực sự hào hứng và nóng lòng được trải nghiệm trận đấu này lần đầu tiên. Khi còn nhỏ, tôi từng xem các trận đấu này trên truyền hình với tư cách là một người hâm mộ; khi lớn lên, tôi vẫn tiếp tục theo dõi cả hai đội. Đây luôn là một trận đấu đặc biệt, dù bạn đứng ở chiến tuyến nào đi chăng nữa, vì vậy tôi cảm thấy rất vui."
Rodri, người từng đeo băng đội trưởng dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup mùa hè này, cho biết Barcelona cần giữ một cái đầu lạnh khi bước vào trận đấu.
"Đây là những trận đấu hoàn toàn khác biệt" - anh nói về trận Siêu kinh điển -"Đó là những trận cầu mà cảm xúc thường bị đẩy lên rất cao, và bạn buộc phải cố gắng gạt bỏ những cảm xúc đó sang một bên. Bạn cần phải giữ cái đầu thật lạnh và tập trung 100%, bởi đây là những trận đấu mà kết quả được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ nhất".
Rodri đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ màn trình diễn của mình trong màu áo Barça.
"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất mà tôi mang đến cho đội bóng này chính là kinh nghiệm, vai trò thủ lĩnh, khả năng tổ chức cho các đồng đội và truyền tải tư duy tích cực đến họ" - anh chia sẻ - "Có lẽ là cả việc vực dậy tinh thần của họ trong những thời điểm khó khăn. Xét về chuyên môn, rõ ràng là trình độ ở đây rất cao".
"Tất cả các cầu thủ, đặc biệt là ở hàng tiền vệ, đều sở hữu chất lượng tuyệt vời. Tất nhiên, tôi đến đây để đóng góp, nhưng tôi tin mình còn có thể cống hiến nhiều hơn thế nữa".
Barça cần phải nhanh chóng đứng dậy sau thất bại đầu tiên trong mùa giải - trận thua 2-4 trước Paris Saint-Germain tại Champions League hồi giữa tuần, qua đó chấm dứt chuỗi 11 trận thắng liên tiếp.
Nếu giành chức vô địch La Liga, Barcelona sẽ có lần thứ ba liên tiếp lên ngôi.
"Tôi không nghĩ việc đặt ra những mục tiêu cụ thể về kết quả là khôn ngoan, bởi bóng đá luôn có thể dẫn bạn đi theo những hướng khó lường" - Rodri nói - "Nhưng rõ ràng, cảm nhận chung phải là câu lạc bộ - xét cả trên phương diện tổ chức lẫn tập thể đội bóng - đang tốt hơn so với năm ngoái. Đó là lý do tại sao các cầu thủ mới được mang về, và đó cũng là lý do họ áp dụng triết lý tiến từng bước một".
"Tôi tin rằng chính trong quá trình leo từng bậc thang đó, bạn sẽ dần đạt đến đẳng cấp giúp mình tiến gần hơn tới các danh hiệu lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi không đặt ra những mục tiêu cụ thể như phải vô địch La Liga hay Champions League" - Rodri nói thêm.
Dù một chiến thắng có thể được xem là bước tiến lớn trong cuộc đua vô địch, hậu vệ Pau Cubarsí của Barcelona chia sẻ với ESPN: "Khoảng cách hiện tại khá lớn, nhưng La Liga là một chặng đường dài. Mùa giải mới chỉ vừa bắt đầu. Dù thắng hay thua, chúng tôi vẫn phải giữ sự tập trung, bởi như chúng ta đều biết, mọi thứ tại La Liga có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chúng tôi cần duy trì đà tiến hiện tại".
Tiền vệ Gavi của Barça cũng đồng tình với quan điểm này. Anh chia sẻ với ESPN: "Đó là một khoảng cách điểm số đáng kể, nhưng mùa giải còn rất dài và họ hoàn toàn có thể bắt kịp chúng tôi chỉ sau hai hoặc ba trận đấu".
Tiền đạo Anthony Gordon của Barcelona cho biết anh đã sẵn sàng cho thử thách này.
"Tôi nghĩ trong những trận đấu kiểu này, khái niệm "đội được đánh giá cao hơn" chẳng còn ý nghĩa gì cả. Kết quả có thể nghiêng về bất kỳ phía nào, bởi áp lực rất lớn, tính cạnh tranh cực kỳ cao, và với trình độ chuyên môn hiện tại, bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể định đoạt trận đấu" -anh nói với ESPN - "Vì vậy, không, tôi không cho rằng chúng tôi là đội được đánh giá cao hơn. Tôi nghĩ cơ hội của hai bên là ngang nhau".
