Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 trở lại sau 7 năm, quy tụ 30 đội tranh tài

Nam Trung

21/10/2026 18:26

VTV.vn - Sau 7 năm gián đoạn, Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng lần thứ 34 năm 2026 sẽ chính thức trở lại từ ngày 5 đến 8/11 tại TP Hồ Chí Minh.

Giải đấu quy tụ 30 đội nam, nữ trong nước và quốc tế, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 416 triệu đồng, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn cho người hâm mộ bóng bàn.

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 trở lại sau 7 năm, quy tụ 30 đội tranh tài  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh.

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng là một trong những giải đấu truyền thống có uy tín và bề dày lịch sử của bóng bàn Việt Nam. Sau lần tổ chức thứ 33 vào năm 2019, giải phải tạm dừng trong 7 năm vì nhiều nguyên nhân khách quan. Việc giải đấu trở lại trong năm 2026 không chỉ đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ mà còn tạo thêm cơ hội thi đấu, cọ xát quốc tế cho các vận động viên Việt Nam.

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 trở lại sau 7 năm, quy tụ 30 đội tranh tài  - Ảnh 2.

Sự kiện năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, địa phương đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là dịp để các tay vợt trong nước kiểm tra trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 trở lại sau 7 năm, quy tụ 30 đội tranh tài  - Ảnh 3.

Một trong những điểm đáng chú ý của Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2026 là tổng giá trị giải thưởng lên đến 416 triệu đồng, cùng các danh hiệu cúp và huy chương vàng, bạc, đồng.

Theo cơ cấu giải thưởng, đội vô địch ở mỗi nội dung đồng đội nhận 60 triệu đồng; nhà vô địch ở mỗi nội dung đơn nhận 40 triệu đồng. Ban tổ chức cũng dành phần thưởng cho huấn luyện viên có vận động viên giành chức vô địch, đồng thời trao các giải khuyến khích cho những tay vợt lọt vào vòng 8 và vòng 16 ở nội dung đơn.

Theo thông tin từ Ban tổ chức tính đến ngày 19/10/2026, giải đấu có tổng cộng 30 đội tham dự, gồm 19 đội nam và 11 đội nữ, với 121 vận động viên, trong đó có 76 vận động viên nam và 45 vận động viên nữ. Thi đấu 4 nội dung chính thức gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

Lực lượng quốc tế đóng góp 18 đội, gồm 12 đội nam và 6 đội nữ, với 44 vận động viên nam, 24 vận động viên nữ cùng 20 huấn luyện viên và trưởng đoàn đến từ 5 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ở nội dung quốc tế, bóng bàn Nhật Bản góp mặt với hai câu lạc bộ giàu truyền thống là Shotoku và Ishida. Hiệp hội Bóng bàn Hồng Kông cử hai đội nữ tham dự, trong khi các câu lạc bộ đến từ Đài Loan (Trung Quốc) mang đến lực lượng đông đảo với nhiều đơn vị như Hai Son A, Hai Son B, Tainan Faction, Dong Sing, Đại Đồng, Đại Bắc Yu Cheng, Yucsh, Zhishan và Đài Loan I Lan A, B.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Bóng bàn Singapore cử các tay vợt có thứ hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng bàn Thế giới (ITTF) tham dự cả hai nội dung nam và nữ. Các vận động viên đến từ Lào cũng góp mặt ở nội dung nam, hứa hẹn tạo nên sự đa dạng về chuyên môn và phong cách thi đấu.

Lực lượng trong nước gồm 12 đội, trong đó có 7 đội nam và 5 đội nữ, với 53 vận động viên. Các đơn vị tham dự là những câu lạc bộ có phong trào và thành tích đáng chú ý như CLB TP Hồ Chí Minh, CLB Hoa Lư TP Hồ Chí Minh, CLB Quân đội, CLB Công an nhân dân - T&T, CLB Hà Nội, CLB Hải Phòng, CLB Đồng Tháp và CLB Lâm Đồng.

Sự kết hợp giữa các đội tuyển trong nước và những câu lạc bộ quốc tế giàu kinh nghiệm được kỳ vọng giúp giải đấu nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời mở ra cơ hội để các tay vợt trẻ Việt Nam khẳng định năng lực trước những đối thủ có thứ hạng quốc tế.

Theo Ban tổ chức, việc giải đấu trở lại vào thời điểm này cũng là cơ hội quý báu để các tay vợt trẻ, những gương mặt mới từ các trung tâm bóng bàn lớn được cọ xát với đối thủ quốc tế, nhất là trong bối cảnh một số trụ cột của các đội tuyển có thể vắng mặt.

Giải đấu diễn ra chính thức trong 4 ngày, từ 5 đến 8/11/2026, tại Nhà thi đấu Câu lạc bộ Hồ Xuân Hương, số 2 Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh.