Giải đấu mở đầu cuộc đua huy chương tại thành phố, đồng thời là dịp đánh giá chất lượng đào tạo và chiều sâu lực lượng của các địa phương. Theo kế hoạch ban đầu, môn Muay dự kiến được tổ chức trong tháng 11. Tuy nhiên, nhằm phù hợp với phương án tổ chức và điều kiện địa điểm thi đấu, lịch tranh tài được điều chỉnh sang ngày 20 đến 30/10 tại Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa, số 252 Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó vào chiều 21/10, đại diện các đoàn tham dự đã họp chuyên môn, bốc thăm phân cặp, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Ban tổ chức cho biết, giải năm nay có sự tham gia của 21 đơn vị với hơn 200 vận động viên, 35 huấn luyện viên và 42 trọng tài. Chương trình gồm hai nhóm nội dung đối kháng và biểu diễn, kết hợp yêu cầu về thể lực, kỹ thuật với những giá trị truyền thống của môn võ.
Ở nhóm đối kháng, các võ sĩ tranh tài tại 13 hạng cân nam và nữ. Nam có 6 hạng cân, gồm: 45–48kg, 48–51kg, 51–54kg, 54–57kg, 57–60kg và 60–63,5kg. Nữ thi đấu ở 7 hạng cân, từ dưới 45kg đến 60–63,5kg.
Các trận đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp, mỗi trận gồm 3 hiệp, mỗi hiệp kéo dài 3 phút, nghỉ giữa các hiệp 1 phút. Thể thức này đòi hỏi vận động viên có chiến thuật phù hợp, phân phối sức hợp lý và duy trì sự tập trung. Khả năng tổ chức tấn công, phòng thủ và tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố quan trọng trong cuộc đua huy chương.

Bên cạnh đối kháng, giải còn có các nội dung biểu diễn Wai Kru và Mai Muay dành cho nam, nữ ở hình thức cá nhân và đôi. Đây là những nội dung thể hiện đặc trưng của Muay thông qua kỹ thuật, sự phối hợp động tác, nghi thức truyền thống và tính nghệ thuật.
Theo chương trình, mỗi bài Wai Kru có thời lượng từ 4 đến 5 phút; bài Mai Muay kéo dài từ 5 đến 6 phút. Các cá nhân hoặc đội biểu diễn được xét quyền đi tiếp dựa trên điểm số và quy định của Ban tổ chức.
Việc tổ chức các nội dung biểu diễn góp phần đa dạng hóa chương trình thi đấu, tạo điều kiện để các địa phương phát triển lực lượng ở nhiều phương diện, đồng thời gìn giữ những giá trị kỹ thuật và văn hóa của môn võ có nguồn gốc từ Thái Lan.
Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Quảng Ngãi là những đơn vị đáng chú ý trong cuộc đua thành tích. Tuy nhiên, với sự góp mặt của 21 đoàn, các cuộc tranh tài vẫn được kỳ vọng có những diễn biến bất ngờ. Kết quả sẽ phụ thuộc vào chất lượng chuẩn bị, phong độ và khả năng thích ứng với áp lực thi đấu của từng vận động viên.