Với nhiều sinh viên quốc tế tại Mỹ, tìm được việc sau tốt nghiệp còn phụ thuộc vào khả năng được doanh nghiệp bảo lãnh visa.
Giúp robot biết nhường đường cho con người, tự tìm lối đi khi gặp chướng ngại vật là hướng nghiên cứu của Lê Minh Nhật tại Đại học George Mason, Mỹ. Từng làm việc tại các công ty công nghệ sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, nay tiếp tục học tiến sĩ, Nhật cho biết trở ngại lớn nhất khi tìm việc là nhiều doanh nghiệp không còn nhận bảo lãnh visa.
Anh Lê Minh Nhật cho biết: “Các công ty của Mỹ khi tuyển dụng nhân viên rất muốn họ làm việc lâu dài, cống hiến lâu dài, kèm theo đó là chi phí tuyển dụng vừa phải. Những chính sách gần đây gần như chặn lại toàn bộ cơ hội làm việc lâu dài ở Mỹ, kèm theo đó là các mức phí gây khó khăn cho các công ty tuyển dụng sinh viên quốc tế”.
H-1B là visa dành cho lao động nước ngoài có chuyên môn, do doanh nghiệp bảo lãnh. Chính quyền Mỹ từng áp khoản phí bổ sung 100.000 USD đối với một số hồ sơ. Việc thu khoản phí này hiện đang bị tòa án chặn lại.

(Ảnh chụp màn hình)
Còn với du học sinh, OPT là chương trình cho phép làm việc đúng ngành học để tích lũy kinh nghiệm, trong đó có thời gian sau tốt nghiệp.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất mức phí 70.000 USD cho lần tham gia đầu tiên. Theo dự thảo, nhà trường phải nộp khoản phí này cho mỗi sinh viên được giới thiệu tham gia. Dù đề xuất chưa có hiệu lực, nhưng điều này khiến không ít du học sinh phải cân nhắc lại tương lai công việc của mình.
Luật sư Michael W. Lin, chuyên gia luật di trú tại Mỹ, cho biết: “Chẳng hạn, một nhà nghiên cứu xuất sắc có thể lựa chọn làm nghiên cứu tại Nhật Bản, Anh, những nơi khác ở châu Âu. Việc siết chặt luật nhập cư tại Mỹ có tác động khiến những người tài năng này ngần ngại đến Mỹ”.
Chính quyền Mỹ cho rằng các biện pháp nhằm chống gian lận và bảo vệ việc làm trong nước. Giới chuyên gia cho rằng kiểm soát nhập cư còn là vấn đề đảng Cộng hòa coi trọng trong vận động cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra.
GS. Todd Belt, Đại học George Washington, cho biết: “Nhập cư là vấn đề mà đảng Cộng hòa coi là thế mạnh. Họ tin rằng đây là vấn đề có thể giúp họ giành chiến thắng. Họ biết kinh tế, dù thường là mối quan tâm hàng đầu, có lẽ sẽ không phải lợi thế lần này. Vì vậy, họ sẽ phải dựa vào vấn đề nhập cư”.
Đến Mỹ du học, nhiều người mong có cơ hội làm việc tại đây sau khi tốt nghiệp. Nhưng những thay đổi về visa du học và việc làm dưới thời Tổng thống Donald Trump đang khiến họ phải tính lại kế hoạch. Ngoài chuyện học gì, chi phí bao nhiêu, giờ đây, cơ hội tìm việc và ở lại Mỹ cũng là điều phải cân nhắc.