Vào 21h30 ngày 17/10, mùa 4 Sinh viên thế hệ mới 2026 chính thức trở lại với khán giả VTV3. Điểm nhấn ở tập đầu tiên là không khí trẻ trung và tinh thần sẵn sàng chinh phục những thử thách khó của các bạn trẻ. Nhiều dự án, gương mặt ấn tượng hứa hẹn sẽ tạo nên sự bất ngờ tại mùa giải năm nay.
Nhiều ý tưởng độc đáo, đa dạng
Không khí của Vòng Tuyển quân mang tới nguồn năng lượng tươi mới. Có tới hàng trăm sinh viên đến từ nhiều ngôi trường đại học khu vực miền Bắc mang theo các dự án ấp ủ bằng tinh thần sáng tạo và trái tim nhiệt huyết vì cộng đồng.
Mỗi đội chỉ có đúng 3 phút để trình bày ý tưởng và 5 phút đối mặt với những câu chất vấn hóc búa. Tiêu chí để chọn ra Top 4 đại diện miền Bắc: vấn đề phải thật, giải pháp phải khả thi và tác động phải rõ ràng.
Đội thi trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mang đến dự án Trạm nghỉ công cộng thông minh. Đội thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền chọn dự án Nâng cao nhận thức về buôn bán người và di cư an toàn. Đội thi Học viện Phụ nữ Việt Nam tìm cách giữ chân người phụ nữ gắn bó với quê hương thông qua dự án Bún ngô. Đội thi trường ĐH Lâm nghiệp giới thiệu dự án RELEAF - Từ những chiếc lá đô thị đến bộ rễ ven biển.
Các bạn trẻ mang tới Sinh viên thế hệ mới 2026 nhiều ý tưởng độc đáo cùng sự tự tin, bản lĩnh khi trình bày trước ban giám khảo. GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực nhận xét: "Có nhiều dự án tiềm năng, tôi nghĩ rằng có thời gian và cơ hội các bạn sẽ phát triển được".
Top 4 miền Bắc gọi tên đội thi nào?
Mỗi đội thi mang tới Sinh viên thế hệ mới 2026 một câu chuyện liên quan chặt chẽ tới ngành nghề của mình, cùng tính khả thi của dự án.
3 giám khảo: Tiến sĩ Hà Ánh Phượng, Đại biểu Quốc hội khoá XV; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực, CEO Nguyễn Văn Thanh - Nhà sáng lập của startup công nghệ xanh Aves (Cựu Tổng Giám đốc Toàn cầu Green SM) đều cho rằng mình được truyền cảm hứng từ các bạn trẻ. Các giám khảo đã phải cân não để chọn ra những dự án tốt nhất có mặt trong Top 4 khu vực miền Bắc.
Dự án AquaGuard AloT (Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) là Trạm AloT canh ao 24/7, giúp người nông dân nuôi trồng thuỷ sản thuận tiện hơn trong việc giám sát chất lượng nước, cho tôm cá ăn. Dự án Nối vị (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) mang tới giải pháp số hoá ẩm thực trên Living Food Map, giúp các món ăn bản sắc của các địa phương được gìn giữ.
Trong khi đó, dự án SPEI community (Đại học Hàng hải Việt Nam) giới thiệu kiểm kê phát thải cảng, giúp doanh nghiệp cảng dễ dàng theo dõi và kiểm soát. Dự án EcoSafePin (Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) mang tới Module tự phát hiện, ngắt nguồn và dập cháy bằng khí CO2, có khả năng phát triển cho xe máy điện, ô tô điện hoặc điện gia dụng.
Một điểm nhấn đáng chú ý trong tập đầu tiên của Sinh viên thế hệ mới 2026 là sự xuất hiện của thí sinh 18 tuổi với sản phẩm được ấp ủ từ những năm học trung học phổ thông. Điều gì khiến dự án này có đủ sức thu hút các bạn sinh viên trong trường cùng chung tay và đưa đội thi góp mặt trong danh sách 4 trường xuất sắc nhất miền Bắc?
"Trái tim nóng và tầm nhìn rộng"
Để có mặt trong Top 4 miền Bắc, các đội thi bước đầu chứng minh mục tiêu và ý nghĩa của đề tài, sự mới mẻ và khả năng lan toả trong tương lai. Một tiêu chí nổi bật được cả 4 đội khai thác, đó là giải pháp đưa ra có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh - Cố vấn chương trình
Cố vấn chương trình, bà Tôn Nữ Thị Ninh nhắn nhủ các bạn trẻ: "Sân chơi Sinh viên thế hệ mới 2026 tạo cơ hội cho tuổi trẻ Việt Nam khẳng định cái tôi rõ nét hơn, đứng trên đôi chân của mình, tư duy bằng bộ óc của mình, luôn luôn phải nhớ giữ trái tim nóng và tầm nhìn đủ rộng".
Với chủ đề "Quê Mình Có Việc, Gen Z Việt Có Cách", các đội thi đang khởi động hành trình ước mơ của tuổi trẻ bản lĩnh, sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Đón xem tập đầu tiên - Vòng Tuyển sinh miền Bắc, phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy ngày 17/10/2026 trên kênh VTV3.