Dùng thẻ lương cầm cố vay nợ
Thời gian qua, trên địa bàn một số KCN của tỉnh Đồng Nai,
tình trạng công nhân cầm cố thẻ lương ATM vay “tín dụng đen” đang diễn ra khá
phổ biến. Vì vay mượn “tín dụng đen”, nhiều công nhân không thể trả được nợ, cuộc
sống lao đao theo vòng xoáy trả nợ cho các “ông trùm” cho vay nặng lãi.

Đang cần vốn để làm ăn, trong khi đồng lương công nhân không
đủ để đầu tư nên tháng 6/2014, anh Nguyễn Thành Sơn (ngụ tại xã Thiện Tân, huyện
Vĩnh Cửu) đã phải cắm chiếc thẻ ATM của mình cho một “ông trùm” cho vay nặng
lãi để mượn nợ 80 triệu đồng với lãi suất 13%/tháng.
Hàng tháng, cứ đến ngày mùng 10, anh Sơn phải chi trả 10,4
triệu đồng tiền lãi. Với đồng lương ít ỏi, việc chạy trả tiền lãi hàng tháng
còn khó khăn. thế nên việc trả tiền gốc là chuyện không thể đối với anh Sơn.
Chính vì vậy cuộc sống của anh trở nên vô cùng khốn đốn.
Mộ trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Cúc (ngụ tại xã Bình Lợi,
H.Vĩnh Cửu, công nhân vệ sinh trong Công ty C.S), nghe một số người giới thiệu
đến một “ông trùm”cho vay tiền “nóng”, nên chị lập tức viết giấy vay ký nợ 2 lần
với số tiền vay là 10 triệu đồng để lo việc nhà. Tháng 1/2011 chị Cúc vay số tiền
6 triệu đồng, trả lãi với lãi suất 15%/tháng. Tháng 8/2014 chị Cúc lại tiếp tục
vay 4 triệu đồng trả góp tiền gốc và lãi trong 2 tháng 4 kỳ với lãi suất 16%, mỗi
kỳ trả góp hơn 1,3 triệu đồng.
Theo tìm hiểu của PV
Dân trí, tình trạng công nhân “cắm” thẻ ATM xảy ra khá phổ biến tại một số
KCN có đông công nhân lao động.
Việc chọn đối tượng là công nhân để cho vay của các ông trùm
là bởi với đối tượng này ít rủi ro hơn. Với số tiền vay ít, chỉ tương đương với
mức lương của công nhân hằng tháng thì các chủ nợ dễ dàng thu hồi vốn. Để chắc
ăn hơn, các chủ nợ còn bắt con nợ thực hiện trả nợ theo kiểu hàng tháng khi công
nhân đến ngày nhận lương, thì chủ nợ cầm trong tay thẻ ATM cùng mật khẩu của
“con nợ” để rút tiền. Số tiền rút tuỳ thuộc vào khoản vay và thoả thuận giữa
hai bên.
Lộ diện “ông trùm” chuyên cho vay nặng lãi

Trước thực trạng các đối tượng cho vay nặng lãi ngắm vào
“con mồi” là công nhân làm việc tại các công ty trên địa bàn, công an huyện
Vĩnh Cửu đã phối hợp với công an xã Thạnh Phú (tỉnh Đồng Nai) tiến hành kiểm
tra trụ ATM, khu vực trước cổng công ty C.S thì phát hiện Lê Hoán (38 tuổi, ngụ
tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đang sử dụng nhiều thẻ ATM rút tiền. Thấy
tình nghi, công an đã kiểm tra đối tượng và đã thu giữ 17 thẻ ATM của ngân hàng
Viettinbank mà công nhân thế chấp cho Hoán. Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ
thêm tại nhà của Hoán 6 thẻ ATM của công nhân.
Qua điều tra ban đầu, xác định Lê Hoán có dấu hiệu cho vay nặng
lãi nên Cơ quan CSĐT CA huyện Vĩnh Cửu đã bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Hoán và
khám xét nơi ở của Hoán.
Theo lời khai của Hoán, vốn là một công nhân tại xưởng
Vinatech của công ty C.S, tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) nên
Hoán nắm được hoàn cảnh của nhiều công nhân có mức lương thấp. Trong khi lại có
nhiều khoản phải chi phí nên nhiều công nhân có nhu cầu cầm cố thẻ lương ATM,
giấy CMND vay nợ tiền. Nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu này của nhiều công
nhân, Hoán đã thành công trong việc biến nhiều công nhân thành con nợ của mình.
Với thủ tục cho vay rất đơn giản, công nhân chỉ việc đưa thẻ
ATM cùng mật khẩu truy cập cho Hoán thì có thể vay số tiền lên tới cả trăm triệu
đồng. Chính vì vậy, số lượng con nợ là công nhân của ông trùm này tăng lên
nhanh chóng
Hoán chính thức bắt tay “hành nghề” từ đầu năm 2009 với hình
thức cho vay nặng lãi, lấy lãi hàng tháng và trả góp theo kỳ với lãi suất dao động
từ 4% -16%/tháng. Số tiền lãi thu được, Hoán tiếp tục xoay vòng làm vốn mở rộng
hoạt động cho vay nặng lãi. Cứ thế con nợ của Hoán ngày càng tang đi kèm với đó
là số lãi khủng hằng tháng từ các con nợ.
Theo chứng cứ thu thập được của Cơ quan điều tra, từ năm
2010 đến đầu tháng 9/2014, Lê Hoán đã cho 70 công nhân của công ty C.S vay tiền
với lãi suất 12%-16%/tháng. Tổng số tiền Hoán cho vay là gần 760 triệu đồng,
trong đó tiền lãi Hoán nhận gần 530 triệu đồng. Theo một cán bộ điều tra công
an huyện Vĩnh Cửu, số công nhân cầm cố thẻ ATM, CMND… cho Hoán lên tới hơn 150
người, đã xác định được 70 công nhân.
Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh
Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân
dân cùng cấp để truy tố đối tượng Lê Hoán về hành vi “Cho vay lãi nặng”
Vĩnh Thuỷ