Sao Serie A sắp “quên” bóng đá vì COVID-19

T.KCập nhật 15:32 ngày 24/03/2020

VTV.vn - Thủ quân của Atalanta cho rằng dịch COVID-19 đang hoành hành ở Italy như hiện tại khiến Serie A có lẽ còn lâu nữa mới có thể thi đấu trở lại.

"Lúc này, chúng tôi không nghĩ nhiều tới bóng đá nữa. Và chúng tôi cũng không hi vọng giải đấu sẽ sớm trở lại. Chưa dấu hiệu nào cho thấy Serie A sẽ tái khởi động cả. Người ta nói 1 tháng nữa bóng sẽ lăn trở lại nhưng mọi thứ dường như chưa sẵn sàng", Papu Gomez chia sẻ về thực trạng tại Italy trong giai đoạn Serie A gián đoạn vì COVID-19.

Thủ quân của Atalanta cho rằng, dịch bệnh đang hoành hành dữ dội, nhiều người nhiễm COVID-19 hơn và số người tử vong tăng cao. Những nơi công cộng như nhà hàng, khách sạn, sân ga, phi trường... đều vắng bóng người vì dịch bệnh nên có lẽ chỉ khi nào họ điều chế ra vaccine chữa trị bằng không sẽ rất khó để chúng tôi trở lại tập luyện và thi đấu", đội trưởng của Atalanta bi quan nói. Anh cho biết sẽ tiếp tục tập luyện để duy trì thể lực.

Gomez thậm chí đã bị cách ly ở nhà cùng gia đình kể từ khi trở về từ Tây Ban Nha vào ngày 11/3. Atalanta – CLB có trụ sở ở thành phố Bergamo - một trong những thành phố hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus SARS-CoV-2. Trận gần nhất mà đội bóng áo xanh đen chơi là chiến thắng 4-3 trên sân Valencia ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân không khán giả.

Papu Gomez cùng Atalanta lần đầu tiên lọt vào tứ kết Champions League với tổng tỷ số 8-4 sau 2 lượt trận. Tại Serie A, Atalanta cũng đang đứng thứ 4 với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 5 là AS Roma.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1