Barcelona gặp khó trong vấn đề thanh lý cầu thủ

Đình CườngCập nhật 07:19 ngày 26/05/2020

VTV.vn - Đội chủ sân Nou Camp muốn giảm bớt lỗ và tăng cường đội hình, nhưng mục tiêu đó không hề dễ dàng.

Theo ESPN, Barcelona đang cố gắng tìm cách đẩy đi 1 số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng và hi vọng sẽ thu về khoảng 70 triệu euro trước tháng 7 để cân đối với chi phí. Các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng không có gì đảm bảo mục tiêu này sẽ thành công.

Arthur Melo, Ivan Rakitic và Arturo Vidal đang là 3 cầu thủ Barcelona rao bán. Dù vậy, cả 3 đều lên tiếng muốn gắn bó với CLB, thay vì chấp nhận 1 cuộc phiêu lưu khác, trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát. 1 số cầu thủ khác có thể đẩy đi theo dạng mượn như Junior Firpo, Samuel Umtiti và Nelson Semedo sẽ giúp đội hình không bị quá thừa thãi, nhưng khoản thu không lớn.

Theo phó chủ tịch Jordi Cardoner, cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra đã khiến CLB thâm hụt từ 120 - 140 triệu euro. Số tiền này đến từ bản quyền truyền hình, thu nhập từ bảo tàng, các hoạt động thương mại hay 1 số chuyến du đấu. Điều này sẽ khiến ngân quỹ của Barcelona bị thâm hụt mạnh và nếu không thể đẩy bớt cầu thủ, CLB sẽ phải trả 1 khoản thuế lớn, đồng thời tác động mạnh tới chính sách mua sắm của đội bóng.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1