SEA Games 31 tại Việt Nam sẽ là cuộc rượt đuổi huy chương rất hấp dẫn

Tạ HiểnCập nhật 20:25 ngày 29/09/2020

U22 Việt Nam giành HCV bóng đá nam SEA Games 2019

VTV.vn - Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT nhấn mạnh, nước chủ nhà Việt Nam sẽ không loại các nội dung thế mạnh của các nước khác tại SEA Games 31.

SEA Games 31 năm 2021 sẽ không như các kỳ SEA Games khác

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11 đã tiến hành phiên làm việc thứ Nhất nhằm đánh giá công tác chuẩn bị, thảo luận các giải pháp cho những vấn đề còn tồn tại cũng như đưa ra các giải pháp cho công việc triển khai trong thời gian tới.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao khẳng định, SEA Games 31 vẫn sẽ có 36 môn đã được thông qua. Ngoài ra, nước chủ nhà Việt Nam sẽ xem xét bổ sung thêm 4 môn nữa để có tổng cộng 40 môn, tuy nhiên các môn này chưa được công bố chính thức.

SEA Games 31 tại Việt Nam sẽ là cuộc rượt đuổi huy chương rất hấp dẫn - Ảnh 1.

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao phát biểu sau cuộc họp Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11

Bên cạnh đó, ông Trần Đức Phấn cũng nhấn mạnh sự cạnh tranh giành huy chương ở SEA Games năm 2021 sẽ rất căng thẳng: "Chưa có lần nào tổ chức tất cả nội dung như lần này. Bình thường, nước chủ nhà này chỉ tổ chức nội dung này, nước kia chỉ tổ chức nội dung kia. Lần này cán cân về thành tích sẽ không như trước đây. Cuộc rượt đuổi giữa các đoàn thể thao sẽ rất hấp dẫn. Kỳ SEA Games này sẽ không như các kỳ SEA Games khác".

"Các nước đánh giá rất cao điều này. Nhiều nước rất lo ngại việc thêm nội dung thế mạnh của chủ nhà và cắt nội dung thế mạnh của mình. Chúng ta sẽ không loại các nội dung mạnh của họ. Chúng ta vẫn sẽ hướng tới vị trí cao, trong đó tập trung các môn thể thao Olympic và ASIAD" - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT cho biết.

Về vấn đề chuẩn bị lực lượng của đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn một lần nữa nhấn mạnh chủ trương tập trung cho các môn thể thao Olympic và châu lục: "Chúng tôi bố trí 36 môn thể thao trên nền tảng định hướng đó để định dạng ra được công tác chuẩn bị. Tuy nhiên khó khăn thời gian qua là dịch COVID-19. Các đội phải tự tổ chức kiểm tra đánh giá và không được tập quá nhiều. Dù vậy, chúng ta vẫn hạnh phúc hơn nhiều nước khi có thể di chuyển giữa các địa điểm khi dịch bùng phát giai đoạn 1 nhưng đến giai đoạn 2 thì các đội không đi được nữa và chỉ tập trong trung tâm".

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT cũng cho biết, một số chuyên gia nước ngoài đang còn 1, 2 ngày cách ly nữa là sẽ tập trung với các đội tuyển. Nếu dịch bệnh được đẩy lùi, các VĐV sẽ được đi tập huấn nước ngoài.

Hướng tới mục tiêu tổ chức thành công SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11

Trước đó, phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11 Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị các đồng chí thành viên Ban tổ chức, đại diện các cơ quan là thành viên Ban tổ chức tập trung thảo luận cho ý kiến mọi vấn đề được đưa ra tại Hội nghị. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hy vọng mọi vấn đề được đưa ra thảo luận, thống nhất sẽ được đấy nhanh tiến độ ngay sau khi Hội nghị kết thúc.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao đã công bố Quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11 về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Thế thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam; Báo cáo dự thảo Quy chế hoạt động của Ban tổ chức SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11 năm 2021; Báo cáo khái quát về quy mô, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11 năm 2021. Dự kiến nhân sự chủ chốt của các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức; Báo cáo kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, khẩu hiệu và bài hát của SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11.

Tại Hội nghị, các đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương... đã báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức các Đại hội, tập trung vào hạ tầng cơ sở, tiến độ triển khai công việc, hạng mục đầu tư, đề xuất môn thể thao đăng cai....

SEA Games 31 tại Việt Nam sẽ là cuộc rượt đuổi huy chương rất hấp dẫn - Ảnh 2.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra Lễ Khai mạc và tổ chức nhiều môn thể thao tại SEA Games 31

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công an liên quan tới dự thảo quy chế hoạt động của Ban tổ chức các Đại hội... đều có ý kiến thống nhất cần có sự phân định rõ ràng về các nhiệm vụ đối với từng Tiểu ban để công việc triển khai thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó đề cao sự phối hợp giữa các Tiểu ban trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức đánh giá cao kết quả đạt được tại Hội nghị. Theo đó, các đại biểu dự họp đã đồng thuận với các nội dung về quy mô, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị cho các Đại hội cũng như thống nhất với kết quả cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng.

Bộ trưởng cũng đề nghị các địa phương có đề xuất môn đăng cai hay thay đổi môn đăng cai bằng văn bản cụ thể, gửi Ban tổ chức để Ban tổ chức xem xét, quyết định. Về cơ bản, đây là hội nghị đầu tiên, sẽ còn nhiều hội nghị khác và nhiều vấn đề cần phải bàn để hướng tới mục tiêu tổ chức thành công SEA Games 31 và ASEAN PARA Games 11.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra từ ngày 21/11 - 2/12/2021, tại Hà Nội và một số thành phố và tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang với sự tham gia của khoảng 10.000 người.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra Lễ Khai mạc và tổ chức nhiều môn thể thao Olympic trong chương trình thi đấu của Đại hội. Tại SEA Games 31, thành viên của các đoàn thể thao tham dự Đại hội sẽ được bố trí ở tại các khách sạn đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1