Thái Lan vô địch giải Bóng chuyền nữ Cúp Liên đoàn châu Á

Cập nhật 17:58 ngày 17/09/2012

Thái Lan là nhà vô địch Cup Liên đoàn châu Á (Ảnh: Người Lao Động)

Sau khi vượt qua tuyển Việt Nam, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã xuất sắc đánh bại tuyển Trung Quốc để lên ngôi vô địch giải Bóng chuyền nữ Cup Liên đoàn châu Á.

Sau hai lần vô địch liên tiếp ở các giải đấu 2008 và 2010, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã đánh mất danh hiệu vào tay đội tuyển Thái Lan sau thất bại 1-3 trong trận chung kết với tỉ số các set là 28-30, 27-25, 20-25, 20-25. Đây có thể coi là bất ngờ nhưng cũng là thành tích hết sức xứng đáng dành cho những nỗ lực của tuyển Thái Lan tại giải Bóng chuyền nữ cup Liên đoàn Châu Á lần thứ 3.

Trong trận đấu cuối cùng của giải, nhà thi đấu ở thành phố Almaty, Kazakhstan nhiều lần dậy sóng sau các pha bóng đẹp mắt của cả hai đội. Với thành phần mạnh nhất từng tham dự Olympic London, tuyển Trung Quốc chiếm ưu thế ngay từ đầu trận nhưng rồi phải dần chuyển quyền kiểm soát cho đối phương trước khi thua sát nút 28-30.

Ở set 2, đến lượt Thái Lan thúc thủ vẫn ở một điểm số không quá cách biệt 25-27. Đỉnh điểm của trận đấu là ở set 3 khi các mũi tấn công của Thái Lan như Onuma Sittirak, Apyniapong Wilawan và Tomkom Nootsara liên tiếp ghi điểm trước dàn chắn của Trung Quốc. Thái Lan vượt lên trước 2-1 ở set đấu này bằng điểm số 25-20 và thắng luôn set thứ 4 cũng với tỉ số tương tự để kết thúc trận đấu.

Ở trận tranh hạng Ba, dù đã rất cố gắng nhưng tuyển Việt Nam đã không thể làm nên chuyện trước dàn cầu thủ chủ nhà Kazakhstan có chiều cao và sức mạnh vượt trội. Chung cuộc, tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại 0-3 với các tỉ số 18-25, 20-25, 16-25 và giành hạng Tư chung cuộc. Với kết quả này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận được số tiền thưởng 12.000 USD.
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1