Thắng trận, Nadal thừa nhận vẫn còn vấn đề với cú thuận tay

Linh ĐanCập nhật 14:30 ngày 27/05/2015

VTV.vn - Bất chấp chiến thắng trong trận mở màn, Nadal thừa nhận những cú đánh thuận tay của anh vẫn chưa được như ý muốn.

Ông vua sân đất nện đã mở màn chiến dịch chinh phục danh hiệu Roland Garros lần thứ 10 bằng chiến thắng trước cây vợt trẻ Quentin Halys. Trận đấu diễn ra trong vòng 1h 50 phút với tỷ số lần lượt là 6-3, 6-3, 6-4. Đây được coi là mở màn thuận lợi cho Nadal khi anh rơi vào nhánh đấu “tử thần”, quy tụ nhiều tay vợt mạnh.

Sau trận mở màn, Nadal sẽ chạm trán với người đồng hương Nicolas Almagro ở vòng 2. Trước đó Almagro đã có chiến thắng tương đối nhọc nhằn trước Alexandr Dolgopolov với các tỷ số lần lượt là 6-3, 2-6, 6-4, 7-6(6). Hiện tỷ số đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Nadal (12-1). Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thăng hoa, Almagro hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Rafa.

Chưa hài lòng với cú thuận tay

Bất chấp việc có khởi đầu thuận lợi, Nadal cho biết, anh vẫn chưa hài lòng với cú thuận tay trong trận đấu mở màn.

“Với các cú thuận tay, tôi xử lý không ổn định như trước. Tôi vẫn có thể duy trì tốt các cú spin (đánh bóng xoáy) nhưng các cú thuận tay lại không đủ “mượt mà”. Về tổng thể tôi thiếu sự ổn định với các cú đánh. Nhưng đó là tennis. Bạn phải trải qua những khoảnh khắc khó khăn. Ngoài thành công, tennis cũng có những giây phút đòi hỏi bản lĩnh và tinh thần tốt của bạn”, Nadal cho biết.

Nadal trả lời báo chí sau trận đấu mở màn (Ảnh: Sky Sport)

Nadal trả lời báo chí sau trận đấu mở màn (Ảnh: Sky Sport)

Kể từ năm 2004 cho tới nay, Nadal mới chỉ thua 20 trận trên mặt sân đất nện sở trường. 5 trong số 20 trận thua này đã diễn ra trong năm nay. Đây là số trận thua trên mặt sân đất nện lớn nhất của tay vợt người Tây Ban Nha trong một mùa giải kể từ năm 2003.

Hậu quả của phong độ thất vọng này là ngoài chức vô địch ở Argentina, Rafa trắng tay ở hầu hết các giải đấu tiền Roland Garros.

“Tôi đã có nhiều bước thăng trầm trong mùa giải năm nay nhưng đó là điều bình thường. Tất nhiên tôi cố gắng hết sức để tránh những trận thua và cố gắng chơi một thứ tennis tốt nhất. Mục tiêu và tâm lý của tôi luôn luôn giữ vững điều này”, Nadal cho biết thêm bên lề cuộc họp báo ở Roland Garros.

Trước đó, đánh tan sự hoài nghi của báo chí, Nadal cho biết, anh sẽ thi đấu với toàn bộ thể lực và tinh thần để có kết quả cao nhất tại Pháp mở rộng 2015. Tuy nhiên, nếu anh có thua, điều đó không phải là “tận thế”.

“Không có kết quả thi đấu tốt trước giải đấu đồng nghĩa với việc tôi bị xếp hạng thấp ở Roland Garros. Điều này khiến cơ hội vô địch trở nên khó khăn hơn. Nhưng tôi phải nói điều này, nếu chơi không tốt và thua ở Pháp mở rộng, cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục. Đó không phải là ngày tận thế. Tôi đã vô địch rất nhiều lần ở đây... Thất bại là một phần của cuộc sống”, Nadal trả lời phỏng vấn báo giới.

“Tôi có thể tới Pháp, chơi tồi và bị thua sớm nhưng các bạn yên tâm là tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả sức mạnh để có kết quả tốt nhất”, Nadal nói thêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1