Tín hiệu cho thấy La Liga sớm trở lại sau COVID-19

T.KCập nhật 17:32 ngày 29/04/2020

VTV.vn - Trước mắt, các cầu thủ La Liga được phép ra ngoài tập luyện và sau đó hi vọng giải đấu sẽ trở lại sớm nhất vào cuối tháng 6.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã chốt ngày các VĐV chuyên nghiệp ở quốc gia này được phép ra ngoài tập luyện trở lại sau thời gian giãn cách xã hội vì COVID-19.

Các vận động viên chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha, trong đó có các cầu thủ bóng đá được phép tập luyện trở lại vào thứ Hai (4/5). Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha chưa quyết định ngày cho phép các hoạt động, sự kiện thể thao được tổ chức trở lại.

Theo đó, các đội bóng ở La Liga đang kỳ vọng, nếu tình hình đại dịch COVID-19 được kiểm soát tốt hơn, giải đấu hạng cao nhất xứ bò tót sẽ sớm được cho phép thi đấu sau giai đoạn dài tạm hoãn.

Tính đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ban Nha là 23.822, trong khi số người mắc bệnh là 209.465. Qua đó, Tây Ban Nha là một trong số những quốc gia có tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp nhất châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Vì thế, việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người có thể cần tới nhiều ngày tới mới có thể được thông qua.

Đáng nói, ngay cả khi các cầu thủ được phép tập luyện trở lại, việc tập trung đông người cùng một thời điểm và địa điểm vẫn bị hạn chế để tránh dịch bệnh bùng phát trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1