Vận động viên nặng 140 kg và hành trình chinh phục những tấm huy chương Vàng

Công DoanhCập nhật 12:13 ngày 24/10/2022

Mạc Quang Huy nhận HCV tại Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia năm 2022 tổ chức tại thành phố Bắc Giang (Bắc Giang).

VTV.vn - Tại các Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia những năm gần đây, người xem khá ấn tượng về một vận động viên cân nặng 140 kg giành nhiều HCV.

Đó là Mạc Quang Huy, sinh năm 2004, chàng trai trẻ quê ở xã Dương Đức, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Thành tích đáng nể

Hồi còn là học sinh tiểu học, Huy thường hay theo bố mẹ đi hội làng xem vật, cậu bé tỏ ra thích thú môn thể thao này. Dù nhỏ tuổi nhưng Huy đã phổng phao, cao lớn và nặng cân hơn nhiều so với chúng bạn cùng trang lứa. Lên lớp 6, Huy tham gia vào câu lạc bộ vật của nhà trường khi ấy trọng lượng cơ thể của em đạt gần 80kg. Mỗi lần CLB giao lưu, thi đấu các bạn rất "ngại" khi gặp "VĐV su-mô" này. Năm lớp 8, Huy đã sở hữu chiều cao 1,87m, cân nặng 92 kg. Phát hiện em có năng khiếu về môn vật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh tuyển chọn Huy vào đội tuyển vật của tỉnh. Huy chia sẻ: 2-3 tháng đầu khi ở trung tâm, em nhớ nhà da diết, chỉ muốn về quê. Được sự động viên của cán bộ, ban lãnh đạo, huấn luyện viên trung tâm, em dần thích nghi với môi trường mới.

Hiện Huy cao 1,92m, nặng 140kg, được đánh giá là VĐV có trọng lượng cơ thể "khủng" nhất trong số các VĐV vật của cả nước. Ở các giải vật của tỉnh Bắc Giang không có nội dung hạng cân thi đấu từ 80 kg trở lên, (chỉ giới hạn 77 kg trở xuống) nên Huy chưa bao giờ tham gia mà chỉ được phép đấu ở những giải quốc gia. Đây cũng là cơ hội để Huy được cọ xát, thử sức ở sân chơi lớn.

Vận động viên nặng 140 kg và hành trình chinh phục những tấm huy chương Vàng - Ảnh 1.

Mạc Quang Huy (đứng vị trí số 1) nhận HCV tại Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia năm 2022 tổ chức tại thành phố Bắc Giang (Bắc Giang).

Năm 2018, lần đầu tiên tham gia đấu trường quốc gia, Huy đã xuất sắc giành huy chương Bạc (HCB), hạng cân 110kg tại Giải Vô địch lứa tuổi trẻ vật cổ điển, tự do quốc gia tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là năm Huy có kỷ niệm đáng nhớ. Ở trận chung kết, Huy gặp VĐV quê Thái Nguyên, thi đấu 3 trận đầy kịch tính, người xem vô cùng hồi hộp, bạn bè, huấn luyện viên ở ngoài reo hò, cổ vũ hết mình cho Huy. Dù đã cố gắng tối đa song thiếu chút may mắn, em đã để tuột tấm HCV. Kết thúc trận đấu, cậu bé đã bật khóc vì tiếc nuối. Lúc lên nhận giải nước mắt vẫn tuôn rơi. Cũng trong năm này, em đã giành huy chương Đồng (HCĐ) giải Vô địch dân tộc trẻ và thiếu niên quốc gia tổ chức tại Hà Nội.

Những chiến thắng đầu tiên đã tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh để Mạc Văn Huy tiếp tục rèn luyện, thi đấu chinh phục đỉnh cao mới. Từ năm 2019 đến nay, Huy giành 4 HCV tại Giải Vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia và Giải Vô địch Cúp các câu lạc bộ Vật dân tộc quốc gia vào năm 2019, 2020, 2022 (năm 2022 giành 2 HCV). Trong số 4 HCV giành được, tấm HCV tại Giải Vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia tổ chức tại Bắc Giang là chiến thắng giòn giã nhất với em. Ở trận chung kết, Mạc Quang Huy đã đánh bại đối đối thủ đến từ Thanh Hóa chỉ trong 18 giây đầu tiên ở ngay hiệp 1, xuất sắc giành HCV trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Vận động viên nặng 140 kg và hành trình chinh phục những tấm huy chương Vàng - Ảnh 2.

Mạc Quang Huy (cầm cờ) và các VĐV chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia năm 2022 tổ chức tại thành phố Bắc Giang (Bắc Giang).

Rèn luyện gian nan

Ông Lê Thanh Luyện, Huấn luyện viên đội vật cổ điển, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bắc Giang cho biết: Ở hạng cân từ 100 kg trở lên, hầu hết các VĐV vật hơn Huy từ 5-10 tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu và bề dày thành tích, là những đối thủ rất "đáng gờm". Đặc biệt, đối với những VĐV chuyên nghiệp, thông thường để trưởng thành, tự tin bước ra đấu trường lớn, thi đấu giành huy chương phải mất ít nhất 3-5 năm rèn luyện. Với Mạc Quang Huy dù tuổi đời còn rất trẻ song em đã khẳng định được bản thân thông qua những giải đấu.

Để có được thành công bước đầu như hôm nay, cũng như nhiều VĐV khác trong đội tuyển vật của tỉnh Bắc Giang, Huy phải trải qua quá trình rèn luyện vô cùng gian nan, vất vả. Ngoài đến trường học, hằng ngày Huy phải tập 3 ca về kỹ thuật, chiến thuật thi đấu (mỗi ca từ 2-3 tiếng). Có thời điểm chuẩn bị thi các giải quốc gia, cường độ tập nhiều hơn. Khác với vật tự do, môn vật cổ điển đòi hỏi nhiều kỹ thuật cao, hóc búa (quấn quật, sườn, ngóc sau, quăng bò, quấn lăn), biên độ động tác mạnh, luật đấu khắt khe. Vì vậy, VĐV phải có tinh thần, thái độ học hỏi và rèn luyện rất tích cực, nghiêm túc mới đạt chất lượng tốt.

Vận động viên nặng 140 kg và hành trình chinh phục những tấm huy chương Vàng - Ảnh 3.

Trận chung kết môn vật hạng cân trên 80 kg giữa VĐV Mạc Quang Huy (đai đỏ) với VĐV Lê Ngọc Vinh (Thanh Hóa) tại Giải Vô địch trẻ và thiếu niên Vật dân tộc quốc gia năm 2022 tổ chức tại thành phố Bắc Giang (Bắc Giang).

Ngoài tập các kỹ thuật, chiến thuật chuyên môn thi đấu, Huy thường xuyên thực hành rèn các bài thể lực tăng độ dẻo dai, sức bền. Để nhấc được những quả tạ trọng lượng 290 kg lên cao vài lượt hay kéo 2 chiếc lốp xe ô tô nặng 70-80 kg suốt quãng đường dài dưới tiết trời nóng, oi bức trong khoảng thời gian ngắn nhất, VĐV phải rèn luyện rất cực nhọc, có ý chí quyết tâm cao mới có thể vượt qua.

Do trọng lượng cơ thể nặng 140 kg, nên để được thi đấu ở nội dung dưới 130 kg, có những đợt Huy phải ép cân (giảm cân) từ 10-15kg, bảo đảm đúng thể lệ giải. Trong thời gian này, VĐV phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, thường xuyên tập các bài thể lực với cường độ lớn.

Thời gian này, Huy đang tập trung luyện tập cao độ để chuẩn bị thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc tổ chức cuối vào đầu tháng 12 năm nay tại Quảng Ninh. Nhận định đây sẽ những trận đấu vô cùng khó khăn bởi nội dung thi đấu hạng 130 kg sẽ có sự góp mặt của nhiều nhà đương kim vô địch nội dung vật cổ điển, như: Hà Văn Hiếu (Ninh Bình), HCV SEA Games 31; Nguyễn Hữu Hảo (Công an Nhân dân), HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, HCB Giải Vô địch vật cổ điển, vật tự do năm 2021. Tuy nhiên, Huy sẽ cố gắng, quyết tâm thi đấu để giành thành tích cao nhất.

Bố của em làm ruộng, mẹ làm nghề nấu ăn cho trường mầm non của xã. Dưới Huy là em trai đang học lớp 9, cao 1,82m hiện cũng là thành viên đội tuyển môn vật của Trung tâm Huấn luyện, TDTT tỉnh Bắc Giang, từng giành HCĐ, hạng cân 64 kg tại Giải Vô địch trẻ và thiếu niên vật dân tộc quốc gia tổ chức tại Bắc Giang cuối tháng 7 vừa qua. Ngoài môn vật, Huy rất đam mê bóng chuyền. Hiện Huy học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bắc Giang. Ước mơ của em sau này trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp môn vật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1