1.700 đợt bán hàng về nông thôn

TCKD-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 16:07 GMT+7

Theo Bộ Công Thương, sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã tổ chức được gần 1.700 đợt bán hàng về nông thôn.

Các đợt bán hàng về nông thôn thu hút sự tham gia của hơn 13 nghìn doanh nghiệp với doanh thu đạt 1,78 nghìn tỉ đồng. Đặc biệt, tại các tỉnh biên giới, hàng Việt không chỉ thu hút dược người dân trên địa bàn tham quan mua sắm mà còn thu hút được đông đảo dân cư của các nước láng giềng như Lào, Campuchia...

Cũng trong thời gian này, hơn 1.550 hội chợ, triển lãm đã được tổ chức, ước tính doanh thu bán hàng đạt gần 12 nghìn tỉ đồng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước