Hàng hóa Trung Quốc được phép quá cảnh tại Việt Nam tối đa 120 ngày

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/06/2015 16:08 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ 20/7/2015, sau khi được cấp phép quá cảnh tại Việt Nam, hàng hóa Trung Quốc được lưu lại các cảng tối đa 30 ngày và được gia hạn thêm 3 lần.

Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư về việc "siết" chặt thời gian quá cảnh đối với hàng hóa từ biên giới phía Bắc vào Việt Nam nhằm ngăn chặn tình trạng nhiều loại mặt hàng trà trộn rồi "đội lốt" hàng Việt thâm nhập vào thị trường.

Cụ thể, sau khi được cấp phép quá cảnh tại Việt Nam, hàng hóa Trung Quốc được lưu lại các cảng tối đa 30 ngày và sau đó chỉ được gia hạn thêm 3 lần. Tổng cộng, hàng hóa Trung Quốc sẽ được phép quá cảnh thời hạn là 120 ngày.

Đồng thời, các hàng hóa quá cảnh này không được phép lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam nếu không được sự cho phép bằng văn bản của Bộ Công Thương và phải xin giấy phép tại các phòng quản lý xuất - nhập khẩu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước