Lượng tiền kỷ lục bị rút khỏi các quỹ trái phiếu Mỹ

TCKD-Thứ sáu, ngày 28/06/2013 07:16 GMT+7

Ảnh minh họa

 Các nhà đầu tư đã rút 52,8 tỷ USD ra khỏi các quỹ tương hỗ trái phiếu và 8,9 tỷ USD ra khỏi các quỹ ETF.

Tháng 6 là tháng có lượng tiền bị rút ra kỷ lục khi những dấu hiệu cho thấy có thể Cục dự trữ liên bang Mỹ FED sẽ thu hẹp quy mô duy trì kích thích kinh tế chưa từng có trong tiền lệ lịch sử.

Theo số liệu từ hãng nghiên cứu TrimTabs Investment Research có trụ sở tại Sausalito, California, tính từ đầu tháng 6 đến hết ngày 24/6, số tiền bị rút ra đã lên đến 61,7 tỷ USD. Con số này vượt xa mức kỷ lục 41,8 tỷ USD được lập hồi tháng 10/2008.

Không chỉ riêng ở Mỹ, trong tháng này, các quỹ trái phiếu trên khắp thế giới cũng chứng kiến dòng tiền bị rút ra ồ ạt sau lời phát biểu của chủ tịch FED hôm 22/5. Trước tháng 6, các quỹ trái phiếu đã có 21 tháng hút dòng liên tiếp. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường đầu tư quỹ tương hỗ trong khi các nhà đầu tư định chế mua vào thông qua ETF.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước