Tiêu Phú Quốc được mùa, rớt giá

TH Kiên Giang-Thứ hai, ngày 24/02/2014 17:08 GMT+7

Thời điểm này, nông dân đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt đầu vào vụ thu hoạch chính. Tuy nhiên, người trồng tiêu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết khô hạn và giá bán trên thị trường liên tục sụt giảm.

Hiện nay, nông dân Phú Quốc đã thu hoạch 40% tổng diện tích, với năng suất bình quân đạt 2,6 tấn/ha. Tổng sản lượng cả vụ ước đạt 950 tấn, tăng 50 tấn so với vụ trước. Tuy trúng mùa nhưng giá hồ tiêu bán ra tại đảo hiện chỉ khoảng 130.000 đồng/kg, giảm hơn 40.000 đồng/kg so với những tháng cuối năm 2013.

Phú Quốc là địa phương trồng hồ tiêu nhiều nhất tại ĐBSCL với tổng diện tích trên 4.700ha. Tuy nhiên, thời gian qua, giá hồ tiêu trên thị trường luôn biến động trong khi chi phí đầu tư sản xuất cao khiến nhiều nông dân không dám mở rộng diện tích. Chỉ những nông dân gắn bó với nghề lâu năm mới đầu tư trồng mới để thay thế những diện tích bị lão hóa.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước