Trung Quốc: Đóa hồng 999 bông giá 70 triệu đồng

CA (Chinadaily, Xinhua)-Thứ sáu, ngày 14/02/2014 10:41 GMT+7

Năm nay, do nguồn cung cấp loại hoa tượng trưng cho tình yêu bị khan hiếm, khiến giá hoa hồng ở Trung Quốc tăng đột biến.

Hoa hồng là món quà không thể thiếu mà các cặp đôi dành cho nhau trong ngày lễ tình yêu Valentine. Bên cạnh chocolate, hoa hồng cũng là món quà bán chạy nhất và tiêu thụ một số lượng khổng lồ trong ngày này.

Năm nay, mặc dù giá hoa hồng tăng cao hơn so với năm ngoái, nhưng thị trường hoa hồng ở Trung Quốc vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, cũng như có sự phong phú, đa dạng trong màu sắc, hình dáng.

Một số thành phố như Bắc Kinh, Thẩm Dương, Hạ Môn... giá một bông hồng đỏ có giá từ 12 đến 20 tệ (tương đương 40.000 đến 70.000 VND), tăng khoảng 50 - 200% so với năm ngoái. Trong đó, một bó hoa với khoảng 11 bông hồng đội lên đến 270 tệ (tương đương 1 triệu VND).

Đặc biệt, bó hoa với 999 bông hồng được rao bán với giá gần 20.000 tệ (tương đương 70 triệu VND). Theo các chủ cửa hàng hoa, giá hoa hồng năm nay tăng do ảnh hưởng bởi đợt tuyết rơi dày đặc ở tỉnh Vân Nam, nơi cung cấp chính nguồn hoa cho cả nước. Số lượng hoa bị hỏng do thời tiết đã khiến nguồn hoa năm nay bị giảm 1/3 so với năm ngoái.

Dưới đây là một số loại hoa hồng đặc biệt tại Trung Quốc:

‘ Một bó hoa hồng trắng, có đính thêm hình nộm búp bê, được bày bán tại Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam của Trung Quốc.

‘ Hoa hồng được bày bán ngay trên đường và bắt đầu tấp nập từ đầu tuần.

‘ Một cửa hàng hoa ở Trịnh Châu cho biết họ nhận được hơn 200 đơn đặt hàng trực tuyến ở trên mạng mỗi ngày.

‘ Một cặp đôi đang chọn hoa trong chợ hoa ở Trịnh Châu. Trong ảnh là những bó hoa hồng được gấp từ giấy.

‘ Một bông hồng ở Trung Quốc có giá khoảng 60.000 đồng.

‘ Các nhân viên ở cửa hàng hoa tại Hứa Xương, Hà Nam đang hoàn thiện nốt các đơn hàng cho khách.

‘ Một bó hoa hồng ngũ sắc được bán tại Thẩm Dương, Liêu Ninh.

‘ Cành hoa hồng bằng vàng được giới thiệu tại Liên Vân Cảng.

‘ Hàng nghìn bông hoa hồng ở Vân Nam đã sẵn sàng chuyển đi khắp nơi.

‘ Một nhân viên đang xếp lại các bó hoa ở Thạch Lâm, Vân Nam.

‘ Mỗi năm, tại Vân Nam xuất đi khoảng 7 tỉ bông hoa, với giá trị khoảng 30 tỉ yên (tương đương 4.95 tỉ USD).

‘ Hoa hồng tươi được bảo vệ cẩn thận từng bông một.

‘ Ở Côn Minh, các bông hoa còn được gói trong các hộp giấy để tránh bị va đập.

‘ Năm nay, ngày Valentine trùng với Rằm tháng Giêng (Lễ Nguyên tiêu) nên số lượng đặt hoa tăng đột biến.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước