Chuyên mục

Argentina xử phạt hành động đầu cơ và tăng giá hàng hóa thiết yếu

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/04/2020 - 10:23 - Tiêu dùng

VTV.vn - Tổng thống Argentina đã ký sắc lệnh nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ và tăng giá hàng hóa bất hợp lý trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Sắc lệnh mới được ban hành cho phép chính quyền các địa phương được phép áp dụng luật bảo vệ cạnh tranh và thực hiện quyền kiểm soát đối với giá cả các mặt hàng nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ và đẩy giá hàng hóa thiết yếu. Chính quyền Trung ương cho phép các địa phương trừng phạt các hành động này trên cơ sở phù hợp với luật pháp.

Trước đó, cơ quan chức năng nhiều địa phương đã phát hiện tình trạng tăng giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là các cửa hàng nhỏ, với mức tăng trung bình lên tới 25 - 30%, cá biệt có những mặt hàng bị đẩy giá tới 80%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.