Chuyên mục

Bên trong siêu thị tự động không cần thu ngân đầu tiên của Amazon

Trung tâm Tin tức VTV24 - 28/02/2020 - 10:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Dựa trên nền tảng công nghệ, gã khổng lồ Amazon vừa mở thêm một siêu thị có tên Amazon Go Grocery với không ít điểm khác biệt.

Nếu như các cửa hàng tiện lợi Amazon Go trước đây chỉ tập trung vào thực phẩm chế biến sẵn, đồ đóng hộp và thực phẩm đông lạnh thì đến với siêu thị Amazon mới mở tại Seattle, người tiêu dùng có thể mua hoa quả, thực phẩm hàng ngày như rau xanh, thịt, hải sản hay bánh mỳ…

Siêu thị Amazon mới mở có diện tích gần 1000 m2, là siêu thị sử dụng công nghệ mua hàng không cần thu ngân lớn nhất từ trước đến nay. Cũng như cửa hàng tiện lợi Amazon Go, đầu tiên khách hàng sử dụng ứng dụng để quét khi vào cửa hàng rồi mua sắm như bình thường. Camera và cảm biến sẽ theo dõi các mặt hàng được lấy khỏi kệ rồi thêm vào giỏ hàng ảo của khách. Khi khách ra khỏi cửa hàng, giỏ của họ được thanh toán tự động bằng thẻ đăng ký trong ứng dụng.

Hiện đã có 25 cửa hàng tạp hóa không thu ngân Amazon Go của Amazon được mở ra trên khắp nước Mỹ. Đây là một chiến lược kinh doanh mà Amazon đang đi tiên phong, tối ưu thời gian dành cho việc mua sắm của khách hàng, giá cả hàng hóa cũng được cho là rất cạnh tranh so với các kênh bán lẻ khác.

Amazon muốn biến bàn tay người tiêu dùng thành thẻ tín dụng Amazon muốn biến bàn tay người tiêu dùng thành thẻ tín dụng

VTV.vn - Theo The Wall Street Journal, với giải pháp công nghệ của Amazon, người tiêu dùng có thể thực hiện giao dịch ở quầy thanh toán bằng thao tác quét bàn tay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.