Chuyên mục

Cuối năm - Thời điểm vàng để vay tiêu và dùng

VTV Digital - 26/11/2020 - 15:07 - Tiêu dùng

VTV.vn - Dịp cuối năm là thời điểm nhiều gia đình mạnh tay hơn cho những khoản chi tiêu dùng. Các ngân hàng đều giảm lãi suất để thu hút khách vay tiêu dùng.

Dịp cuối năm là thời điểm nhiều gia đình mạnh tay hơn cho những khoản chi tiêu dùng, từ các khoản mua sắm nhỏ như đồ gia dụng tới các món lớn như mua xe, mua nhà. Hầu hết các ngân hàng đều gia nhập cuộc đua thu hút khách vay tiêu dùng, khi họ chủ động ký kết, hợp tác với các đại lý/showroom/siêu thị của đủ các ngành hàng, để nhanh chóng đón đầu các khách hàng có nhu cầu mua sắm.

Theo thống kê, quý 3/2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 1.300 tỷ đồng. Bất chấp dịch bệnh, ngành này vẫn tăng trưởng khoảng 15% mỗi quý. Điều này chứng tỏ tiêu dùng vẫn là nguồn tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế. 

Do dịch COVID-19, lãi suất huy động giảm, đây là cơ hội để lãi vay tiêu dùng giảm theo, kích thích chi tiêu của người dân. Vay tiêu dùng sẽ là cú hích mở rộng thị trường trong nước, thúc đẩy khôi phục nền kinh tế khôi phục dần sau giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Đây cũng là thời điểm vàng để các ngân hàng và công ty tài chính mở rộng thêm khách hàng, tăng trưởng doanh thu. 

Cuối năm - Thời điểm vàng để vay tiêu và dùng - Ảnh 1.

Vay tiêu dùng sẽ là cú hích mở rộng thị trường trong nước, thúc đẩy khôi phục nền kinh tế khôi phục dần sau giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Ví dụ, ngân hàng Shinhan từ đầu năm đến nay đã thực hiện 4 lần giảm lãi suất cho vay khách hàng cá nhân trên khung lãi suất chung. Với mục tiêu là ngân hàng bán lẻ nên đơn vị này lựa chọn giữ lãi suất vay tiêu dùng ở mức khá thu hút: Vay mua xe từ 6,8%/năm, Vay tín dụng từ 10%/ năm, không cần tài sản thế chấp vẫn có thể vay đến 900 triệu đồng.

"Trong năm 2020, do tác động của COVID-19 lên nền kinh tế nên cầu tín dụng tiêu dùng có giảm, trong khi đó cung tiền, thanh khoản của các ngân hàng thương mại dồi dào hơn so với trước. Vì vậy, lãi suất vay tiêu dùng giảm đã phản ánh đúng quy luật cung cầu. Nếu xét về thời điểm, hiện nay khoảng giữa và cuối quý 4/2020, người tiêu dùng rất nên vay vì hơn lúc nào hết lãi suất vay tiêu dùng rất tốt và rất thấp trong năm", ông Trịnh Bằng Vũ, Trưởng Khối Kinh doanh Bán lẻ, Ngân hàng Shinhan Việt Nam cho biết.

Theo chuyên gia, hết ngày 17/11 vừa qua, ngân hàng nhà nước đã công bố tín dụng mới tăng trưởng 7,26%, thấp hơn nhiều so với mức 10,5% cùng kỳ năm trước. Lãi suất cho vay, trong đó có vay tiêu, dùng giảm thấp nhất trong 10 năm qua. Lãi suất hạ cuối năm là tín hiệu tích cực.

Tuy vay dễ dàng thuận tiện nhưng khách hàng vay nên lưu ý rà soát kĩ các chương trình, lãi suất và có sự so sánh các đơn vị cung cấp các gói vay. Tín dụng tiêu dùng nếu được phát triển đúng, sẽ có ý nghĩa quan trọng cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chiều ngược lại cũng tiềm ẩn nguy cơ tín dụng đen trà trộn nếu người tiêu dùng lơ là cảnh giác. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.