Chuyên mục

Dịch COVID-19 khiến mơ ước mua nhà "tan biến"

VTV Digital - 18/08/2020 - 18:55 - Tiêu dùng

VTV.vn - Với nhiều người lao động thuộc tầng lớp trung lưu tại Hàn Quốc, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều dự định mua nhà của nhiều gia đình phải tạm hoãn.

Dịch COVID-19 khiến phần lớn người tiêu dùng trên thế giới phải thắt chặt chi tiêu hơn và tạm hoãn lại nhiều dự định cần chi tiền lớn. Nhu cầu thuê nhà hay mua nhà gia tăng do nhiều người phải ở nhà làm việc hơn thế nhưng thu nhập lại không đủ chi trả, gây nên viễn cảnh khủng hoảng nhà ở toàn cầu do đại dịch. 

Nhiều gia đình tại Hàn Quốc phải tạm gác ước mơ mua nhà "an cư lạc nghiệp" lại vì dịch. Theo các chuyên gia, chính phủ Hàn Quốc đang triển khai một loạt nỗ lực để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung trên thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, với nhiều hộ gia đình Hàn Quốc, các chính sách có thể đã là quá muộn. Các số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ gia đình trung lưu tại Hàn Quốc hiện đã giảm từ mức 63,8% hồi năm 2017 xuống còn 58,3% trong năm ngoái. Cùng khoảng thời gian đó, giá nhà tại Seoul đã tăng hơn 50% - tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Giấc mơ có một ngôi nhà của nhiều hộ gia đình, vì thế cũng ngày càng trở nên xa vời.

Trong khi đó, tại Mỹ, theo số liệu của viện Aspen, hơn 40 triệu người Mỹ đang có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà từ giờ tới cuối năm 2020. Con số này gấp 4 lần so với thời kì khủng hoảng tài chính năm 2008.

Hãy cùng đón xem bản tin Tiêu dùng 24h phát sóng vào 10h hàng ngày trên VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

VTV Digital

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.