Chuyên mục

Dùng trí tuệ nhân tạo để tìm ra cửa hàng ramen ngon nhất Tokyo

Trung tâm Tin tức VTV24 - 01/12/2019 - 11:37 - Tiêu dùng

VTV.vn - Công nghệ trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phân tích hơn 4.000 đánh giá về các nhà hàng ramen ở Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Nhà hàng Aoshima Shokudou ở khu vực Akihabara đã được xếp hạng là nhà hàng có món ramen ngon nhất tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, theo bình chọn của Wise Review. Đây là ứng dụng đánh giá dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty khởi nghiệp TDAI Lab. Trước khi Wise Review ra mắt, nhà hàng này cũng luôn trong tình trạng quá tải, thực khách thường phải xếp hàng mới có thể thưởng thức món mì ramen.

Dùng trí tuệ nhân tạo để tìm ra cửa hàng ramen ngon nhất Tokyo - Ảnh 1.

Giao diện của ứng dụng Wise Review, Nguồn: TDAI Lab

Trí tuệ nhân tạo được sử dụng để thanh lọc các bình luận thiếu tính xác thực, không đáng tin cậy. Wise Review đã phân tích hơn 4.000 đánh giá về các nhà hàng ramen. Mỗi địa điểm tham gia khảo sát phải có ít nhất 100 đánh giá trên Google. Và chỉ những tài khoản đã đăng hơn 5 đánh giá khác nhau kể từ ngày 1/1/2019 mới là hợp lệ.

Dùng trí tuệ nhân tạo để tìm ra cửa hàng ramen ngon nhất Tokyo - Ảnh 2.

Những cửa hàng ramen được biểu thị bằng biểu tượng màu đỏ được xếp trong top 100, Nguồn: TDAI Lab

Ứng dụng Wise Review là công cụ hữu ích, giúp du khách, đặc biệt là khách nước ngoài có thể chọn được nhà hàng ramen ưng ý. Hiện có khoảng 1.000 nhà hàng ramen được liệt kê trên ứng dụng. Mỗi nhà hàng được biểu thị trên bản đồ bởi biểu tượng tô mì với màu sắc khác nhau. Tô màu đỏ tức là nhà hàng nằm trong top 100, màu vàng là xếp hạng từ 101 - 200. Người dùng có thể nhấp vào từng cửa hàng để xem các đánh giá chi tiết.

Chủ tịch kiêm CEO của TDAI Lab Tomoki Fukuma cho biết, công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ sớm được công ty áp dụng để mở rộng đánh giá các phong cách nhà hàng khác, thậm chí ứng dụng để xếp hạng khách sạn và bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.