Chuyên mục

Hà Nội đang gấp rút bổ sung cơ sở lưu trú

Trung tâm Tin tức VTV24 - 24/05/2019 - 12:04 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hà Nội đang gấp rút bổ sung cơ sở lưu trú đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách du lịch.

Với mức tăng trưởng khách du lịch cao, trung bình hàng năm đạt trên 10% (mức tăng lượng khách quốc tế đạt hơn 20%) nhưng so với các trọng điểm du lịch khác trong cả nước, số cơ sở lưu trú cao cấp từ 3 - 5 sao tại Hà Nội còn thấp.

Cụ thể, toàn thành phố hiện có 3.498 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó, số cơ sở lưu trú du lịch đã xếp hạng là 561 cơ sở, 22.749 buồng phòng. Đáng lưu ý, Hà Nội có 67 khách sạn được xếp hạng từ 3 - 5 sao với 10.004 buồng phòng, 7 khu căn hộ du lịch cao cấp từ 4 - 5 sao, với 1.349 buồng phòng. Ngoài ra, địa bàn thành phố còn có 10.859 nhà cho người nước ngoài thuê.

Nếu so sánh với một số trọng điểm du lịch khác như TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa tương ứng với lượng du khách, số cơ sở lưu trú cao cấp tại Hà Nội ở mức thấp và tỷ lệ bình quân số khách quốc tế trên mỗi buồng phòng ở mức cao.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ nay đến năm 2025, Hà Nội cần tới 38.000 buồng phòng để đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Thực tế, thành phố có 75 dự án đang trong giai đoạn triển khai hoặc chuẩn bị đầu tư, đến năm 2025 mới có thể đáp ứng 19.499 buồng phòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.