Chuyên mục

Hàng không thế giới nỗ lực phục hồi

PV - 08/11/2021 - 17:46 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nhiều hãng hàng không quốc tế đang nỗ lực nối lại nhiều đường bay sau chính sách mở cửa của các nước.

Từ ngày 8/11, Mỹ sẽ mở cửa biên giới trên bộ và trên không với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ, sau 20 tháng hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Ngay sau khi Mỹ hôm thông báo về kế hoạch mở cửa vào ngày 15/10, hãng British Airways của Anh ghi nhận lượt tìm kiếm chuyến bay đến Mỹ tăng 900% so với tuần trước đó.

Hàng không thế giới nỗ lực phục hồi - Ảnh 1.

Các đường bay nhộn nhịp trở lại

Các hãng hàng không lớn khác bao gồm Air France, United Airlines và Singapore Airlines đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh như bổ sung các chuyến bay, đổi máy bay lớn hơn sang máy bay nhỏ hơn, tích cực thuê nhân viên và giữ chân người lao động ở lại làm việc.

Còn các hãng hàng không Mỹ đang đặt cược lớn vào sự trở lại sôi động của du lịch quốc tế, giới thiệu năm điểm đến mới vào mùa Xuân ở Tây Ban Nha và Na Uy, bổ sung các chuyến bay tới các điểm đến nổi tiếng như Rome và Dublin cũng như phục hồi dịch vụ đến Frankfurt, Nice và các thành phố khác.

Hãng British Airways đã tăng 900% số lượt đăng ký các chuyến bay và các gói kỳ nghỉ tới những điểm đến chính của Mỹ so với tuần trước.

Trong khi đó, hãng American Airlines đã đạt được 66% số lượng đặt chỗ chuyến bay đến Anh, 40% đến châu Âu và 74% đến Brazil. Air France dự kiến công suất chuyến bay đến Mỹ sẽ đạt 90% mức trước đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2022, tăng so với mức 65% hồi tháng 10/2021.

Một hãng hàng không lớn khác là Emirates cho biết, đã xây dựng kế hoạch mở thêm các chuyến bay và nâng công suất bay đến hơn 10 thành phố ở châu Âu, bao gồm Birmingham, Barcelona, Brussels, Dublin, Hamburg, London, Lisbon, Madrid, Munich, Rome và Zurich. Nhiều thành phố trong số này sẽ đón các chuyến bay hàng ngày hoặc với tần suất cao hơn.

Emirates sẽ mở lại các chuyến bay đến sân bay Gatwick, London từ ngày 10/12, khôi phục hoạt động của hãng tại 6 sân bay ở Vương quốc Anh. Đến cuối tháng 12, Emirates sẽ khai thác 84 chuyến bay hàng tuần đến Vương quốc Anh. Tại Đức, Emirates sẽ tăng tần suất các chuyến bay hàng ngày tại Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg và Munich.

Hàng không thế giới nỗ lực phục hồi - Ảnh 2.

Các hãng hàng không kỳ vọng các chuyến bay sẽ sớm nối lại như trước đại dịch

Tại Mỹ, Emirates bổ sung số lượng chuyến bay hàng tuần tới Boston, Dallas, New York, San Francisco , Seattle và Washington DC, lên 78 chuyến bay hàng tuần. Hãng này cho biết, đến đầu tháng 12 năm nay  sẽ khôi phục được hơn 90% tần suất chuyến bay đến Hoa Kỳ so với trước thời điểm đại dịch COVID bùng phát.

Với các du khách tại Việt Nam, Emirates cho biết đang khai thác tần suất năm chuyến bay mỗi tuần từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đến Dubai và nối tiếp tới hơn 120 điểm đến thuộc mạng lưới toàn cầu của hãng.

Hiện Emirates đang bán vé khứ hồi đi Dubai với giá chỉ từ 11.570.000 VNĐ (hạng phổ thông),đi Paris chỉ từ 18.650.000 VNĐ (hạng phổ thông), đi New York  chỉ từ 19.200.000 VNĐ (hạng phổ thông). Theo đó, mức giá này áp dụng cho khách hàng đặt vé từ ngày 8/11/2021 đến ngày 28/11/2021, cho các hành trình diễn ra từ nay đến ngày 30/6/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

PV

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.