Chuyên mục

Huawei cân nhắc mở cơ sở sản xuất linh kiện tại châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24 - 19/12/2019 - 16:37 - Tiêu dùng

VTV.vn - Huawei đang nghiên cứu mở nhà máy tại châu Âu, quyết định lựa chọn quốc gia cụ thể nào để đặt nhà máy sản xuất sẽ tùy thuộc kết quả khảo sát.

Bất chấp sự phản đối kịch liệt của Mỹ và các nước đồng minh, Đức hiện vẫn không cấm Huawei tham gia phát triển mạng di động thế hệ mới 5G ở nước mình. Thủ tướng Đức Angela Merkel tái khẳng định rằng Berlin sẽ chú ý đến các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt, song không ngăn cản các công ty tư nhân nào.

Huawei cân nhắc mở cơ sở sản xuất linh kiện tại châu Âu - Ảnh 1.

Thủ tướng Merkel cho biết, bà không nhận thấy bất kỳ sức ép nào từ Bắc Kinh nhằm cho phép Tập đoàn viễn thông của Trung Quốc Huawei giới thiệu mạng 5G tại nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại rằng tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc có thể phục vụ các hoạt động gián điệp.

Huawei cân nhắc mở cơ sở sản xuất linh kiện tại châu Âu - Ảnh 2.

Tập đoàn Huawei đã kịch liệt bác bỏ các cáo buộc cho rằng thiết bị của họ có thể trở thành công cụ do thám.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.