Chuyên mục

Người giàu ở Mỹ đang thắt lưng buộc bụng

Trung tâm Tin tức VTV24 - 20/09/2019 - 11:01 - Tiêu dùng

VTV.vn - Giới nhà giàu tại Mỹ ngày càng thờ ơ với những căn biệt thự và penthouse tại các thị trấn nghỉ dưỡng sang trọng.

Kinh tế Mỹ hơn một thập kỷ qua đặc trưng bởi việc người giàu ngày càng giàu lên và là động lực thúc đẩy tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay, giới nhà giàu lại đang thắt chặt hầu bao trong khi tầng lớp trung lưu Mỹ vẫn tiếp tục chi tiêu mạnh tay.

Các buổi đấu giá xe hơi Pebble Beach ở Mỹ vốn nổi tiếng vì thường xuyên lập kỷ lục về giá bán nhưng giờ những chiếc xe đắt đỏ nhất lại ế ẩm nhất. Chưa đầy một nửa số xe giá từ 1 triệu USD may mắn tìm được chủ nhân. Trong khi đó, xe dưới 75.000USD bán rất chạy.

Thị trường bất động sản xa xỉ đang có năm tệ nhất trong 10 năm qua. Những ngôi nhà có giá 1,5 triệu USD trở lên chứng kiến doanh số giảm 5% trong quý II. Đặc biệt giới nhà giàu ngày càng thờ ơ với những căn biệt thự và penthouse tại các thị trấn nghỉ dưỡng sang trọng.

Người giàu "đóng ví" khiến nhiều nhà bán lẻ hàng cao cấp cũng phải đóng cửa. Barneys nộp đơn xin phá sản, còn Nordstrom đã 3 quý liên tiếp giảm doanh thu. Trong khi đó, Walmart và Target, các chuỗi siêu thị cung cấp đồ bình dân lại có lượng khách tăng trưởng mạnh hơn dự báo.

Người giàu Mỹ giờ cũng phải "thắt lưng buộc bụng" là do thị trường biến động khiến những khoản đầu tư lớn vào chứng khoán lãi, lỗ thất thường. Bên cạnh đó, các công ty nước ngoài của họ cũng làm ăn kém đi do làn sóng suy giảm toàn cầu.

Song song với giảm chi, người giàu còn tích trữ tiền mặt nhiều hơn. Số tiền tiết kiệm của họ tăng gấp đôi trong 2 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.