Chuyên mục

Sản lượng ô tô năm 2019 của Đức đạt thấp nhất 22 năm

Trung tâm Tin tức VTV24 - 07/01/2020 - 10:46 - Tiêu dùng

VTV.vn - Sản lượng ô tô của Đức trong năm 2019 đạt 4,7 triệu xe, giảm 9% so với năm 2018, mức thấp nhất kể từ năm 1997.

Nhu cầu ở thị trường nước ngoài đối với ô tô Đức sụt giảm do sự thay đổi công nghệ và quy định hạn chế khí thải nghiêm ngặt hơn ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động của ngành công nghiệp ô tô - vốn là trụ cột của nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Với chi tiêu tiêu dùng đang thúc đẩy thị trường nội địa ngay cả khi tăng trưởng kinh tế Đức chậm lại, số ô tô đăng ký mới ở Đức đã tăng 5% lên 3,6 triệu xe trong năm 2019. Tuy vậy, xuất khẩu ô tô của Đức sang các nước trong năm 2019 thậm chí giảm mạnh ở mức 13% xuống còn 3,5 triệu xe.

Theo chuyên gia Ferdinand Dudenhoeffer, thuộc Trung tâm nghiên cứu ô tô, thị trường ô tô toàn cầu trong năm 2019 tiếp tục chịu những ảnh hưởng bất lợi của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Các nhà sản xuất ô tô cho rằng nhu cầu toàn cầu giảm sút đang tác động tiêu cực tới hoạt động kinh doanh ngay khi họ cần tăng cường đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.