Chuyên mục

Thái Lan kích cầu du lịch: Người dân đi du lịch, tiền khách sạn nhà nước “chi”

QA - 18/06/2020 - 12:31 - Tiêu dùng

VTV.vn - Mới đây, Thái Lan vừa thông qua kế hoạch trị giá 720 triệu USD để thúc đẩy du lịch nội địa trong bối cảnh ngành du lịch gần như đóng băng vì đại dịch COVID-19.

Với kế hoạch thúc đẩy du lịch nội địa này, người dân Thái Lan khi du lịch trong nước sẽ chỉ phải trả 60% tiền hoá đơn khách sạn, phần còn lại sẽ do chính phủ chi trả, tối đa 3.000 bath (khoảng hơn 2 triệu VNĐ) mỗi phòng và không quá 5 đêm. 

Thái Lan kích cầu du lịch: Người dân đi du lịch, tiền khách sạn nhà nước “chi” - Ảnh 1.

Người dân Thái Lan sẽ được chi trả tiền khách sạn để đi du lịch.

Ngoài hỗ trợ tiền phòng, trong gói kích thích còn bao gồm cả việc giảm giá vé máy bay và các gói du lịch ưu đãi cho 1,2 triệu nhân viên và tình nguyện viên làm trong lĩnh vực y tế của cả nước. Chương trình ưu đãi này sẽ kéo dài từ 1/7 đến 31/10, hỗ trợ chi trả tối đa cho 5 triệu đêm phòng và 2 triệu vé máy bay. 

Trong năm nay, do dịch COVID-19, GDP của Thái Lan dự kiến giảm 6% và hàng triệu người bị mất việc. Trước khi dịch bệnh bùng phát, ngành du lịch vốn chiếm 1/5 GDP của Thái Lan. Những bãi biển, phố đêm và ẩm thực đường phố nổi tiếng ở Bangkok rất thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. 

Hiện tại, Thái Lan vẫn tiếp tục cấm những chuyến bay quốc tế cho tới 30/6 và vẫn chưa rõ liệu sau đó, khách du lịch có sẵn sàng đi du lịch khi các lệnh phong toả được gỡ bỏ. 

Thái Lan kích cầu du lịch: Người dân đi du lịch, tiền khách sạn nhà nước “chi” - Ảnh 2.

Ngành du lịch Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19.

Các quan chức nước này cũng công bố gói cứu trợ trị giá 1,9 nghìn tỷ bath nhằm khôi phục nền kinh tế. Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều lệnh phong toả cũng dần được gỡ bỏ sau khi các ca nhiễm COVID-19 giảm. Một vài tỉnh đã cho phép khách sạn mở cửa trở lại, mặc dù du lịch nội địa vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. 

Để đối phó với tình hình khó khăn trước mắt, Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT) chuẩn bị khởi động chiến dịch "We Love Thailand" (Chúng tôi yêu Thái Lan), hợp tác cùng Bộ Du lịch và thể thao cùng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) để kích cầu du lịch nội địa sau dịch COVID-19. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

QA

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.