Chuyên mục

Thị trường hoa của Trung Quốc phát triển nở rộ

Trung tâm Tin tức VTV24 - 01/05/2019 - 10:50 - Tiêu dùng

VTV.vn - Thị trường hoa và làm vườn của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây trong bối cảnh nhu cầu trong nước tăng vọt.

Thống kê từ nghiên cứu công nghiệp Trung Quốc cho thấy, người dân ở Trung Quốc chi trung bình chỉ nửa USD mỗi năm cho hoa trong khi mức chi tiêu trung bình của thế giới là 20 USD/năm, cho thấy tiềm năng tăng trưởng thị trường hoa rất lớn. 

Vào năm 2014, tổng cộng 13.000 km2 đất tại Trung Quốc đã được sử dụng để trồng hoa, diện tích trồng hoa lớn nhất thế giới. Những sản phẩm hoa đi đến các thị trường cao cấp ở Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Mùa hoa - Mùa du lịch ở Trung Quốc Mùa hoa - Mùa du lịch ở Trung Quốc

VTV.vn - Khi khắp các ngọn núi hoa đào, hoa lê, cherry một màu trắng xóa hay đỏ rực báo hiệu xuân về cũng là lúc các công ty du lịch Trung Quốc tận dụng cơ hội để làm ăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.