Để điều tra vụ việc trên, các nhà khoa học đã thu tập mẫu đất đá tại những nơi linh dương Saiga đi qua; đồng thời điều tra nguồn nước và rau loài linh dương này đã ăn trong những tháng trước.
Các nhà khoa học cho biết, trong số 60.000 con linh dương Saiga đã chết, linh dương mẹ và linh dương con bị chết nhiều nhất. Nhiều giả thiết cho rằng, nguyên nhân gây ra vụ chết hàng loạt này có thể là do thời tiết trở lạnh sau mùa Xuân ẩm ướt, khiến vi khuẩn lây lan dễ dàng hơn thông qua thảm thực vật và nguồn nước đọng. Sau đó, vi khuẩn có thể đã được truyền từ linh dương mẹ sang linh dương con qua đường sữa.
Linh dương Saiga là loài linh dương đang có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện Kazakhstan chỉ còn khoảng hơn 100.000 con linh dương, giảm một nửa so với con số hơn 257.000 hồi năm 2014.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!