Đức lo ngại về khủng hoảng di cư tại châu Âu

Lê Quý (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 17/08/2015 16:18 GMT+7

Một chiếc xuồng chở người di cư cập đảo Kos, Hy Lạp. (Ảnh: HuffPost Italia)

VTV.vn - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 16/8 đã bày tỏ sự lo ngại về cuộc khủng hoảng người di cư mà các quốc gia châu Âu đang phải đối mặt.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF của Đức, bà Merkel cho rằng khủng hoảng người di cư đang là thách thức lớn mà cả khu vực đang phải đối mặt và nó có thể gây quan ngại cho châu Âu hơn rất nhiều so với vấn đề nợ công của Hy Lạp.

Bà Merkel cho biết, hiện vấn đề người di cư cũng đang là một thách thức đối với nước Đức khi làn sóng di cư vào nước này có thể lên tới 600.000 người trong năm nay. Tuy nhiên, bà Merkel đã lên án những vụ tấn công nhằm vào những người di cư thời gian gần đây tại Đức.

Hiện tình trạng ngày càng có nhiều người di cư từ châu Phi vượt Địa Trung Hải để sang châu Âu đang trở thành vấn đề nhức nhối đối với các quốc gia châu Âu. Theo Tổ chức Di dân thế giới, trong năm nay đã có hơn 2.300 người di cư và tị nạn đã thiệt mạng khi vượt biển sang châu Âu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước